Cần cân nhắc kỹ trước khi triển khai

(ANTĐ) - Ngay sau khi Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)  thông báo  kế hoạch di dời trụ sở tập đoàn này và một số đơn vị thành viên như Công ty Điện lực 1 (PC1), Công ty Điện lực Hà Nội (PCHN), Trung tâm Điều độ hệ thống Điện quốc gia (A0), Khách sạn Điện lực (KSĐL) và Điện lực Hoàn Kiếm (ĐLHK) để xây dựng Trung tâm Tài chính thương mại tập đoàn Điện lực đã gây tâm lý lo lắng cho nhiều cán bộ, công nhân viên ngành điện..

Về dự án xây dựng Trung tâm tài chính và thương mại Điện lực tại 69 Đinh Tiên Hoàng:

Cần cân nhắc kỹ trước khi triển khai

(ANTĐ) - Ngay sau khi Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)  thông báo  kế hoạch di dời trụ sở tập đoàn này và một số đơn vị thành viên như Công ty Điện lực 1 (PC1), Công ty Điện lực Hà Nội (PCHN), Trung tâm Điều độ hệ thống Điện quốc gia (A0), Khách sạn Điện lực (KSĐL) và Điện lực Hoàn Kiếm (ĐLHK) để xây dựng Trung tâm Tài chính thương mại tập đoàn Điện lực đã gây tâm lý lo lắng cho nhiều cán bộ, công nhân viên ngành điện..

Nhiều cán bộ, công nhân viên đang công tác tại Công ty Điện lực Hà Nội đã gọi điện đến Đường dây nóng Báo An ninh Thủ đô đặt câu hỏi nghi ngờ về dự án trên liệu có gây lãng phí, tổn thất lớn cho Nhà nước bởi các lý do: Tổng diện tích đất dành cho kế hoạch xây dựng lên tới hơn 14.000 m2 và đây là khu đất nằm ngay cạnh hồ Hoàn Kiếm, vào loại đắt nhất Hà Nội. Mặt khác, để xây dựng công trình này, toàn bộ các tòa nhà làm việc của PC1, PCHN, A0, KSĐL... và trụ sở của EVN sẽ bị phá dỡ.

Bà Nguyễn Quỳnh Anh, cán bộ của Công ty Điện lực Hà Nội “liệt kê” nhiều công trình lớn mới được xây dựng tại đây như  tòa nhà 7 tầng của Công ty Điện lực Hà Nội với tổng số vốn đầu tư lên tới hàng trăm tỷ đồng; Từ năm 2004 đến nay,  EVN cũng đầu tư hàng chục  tỷ đồng xây dựng 3 khối nhà 7 tầng, có hầm để xe ôtô... Những công trình này mới được đưa vào khai thác sử dụng chắc chắn chưa thể hết khấu hao. Không chỉ mất nhiều kinh phí để phá dỡ các công trình này, các cơ quan trên khi phải đi thuê trụ sở làm việc cũng phải chi phí nhiều tỷ đồng mỗi tháng.

Trụ sở Công ty Điện lực Hà Nội tại 69 Đinh Tiên Hoàng sẽ di dời đến địa điểm khác?

Trụ sở Công ty Điện lực Hà Nội tại 69 Đinh Tiên Hoàng sẽ di dời đến địa  điểm khác?

Bà Đỗ Thùy Dương - cán bộ Công ty Điện lực Hà Nội cho biết: “Những ngày gần đây, tôi và hơn 4.000 CBCNV của toàn công ty bị sốc khi biết tin EVN đã có quyết định Công ty Điện lực  Hà Nội phải đi thuê văn phòng làm việc nơi khác để EVN lấy đất xây dựng Trung tâm Tài chính Thương mại tập đoàn Điện lực. Rõ ràng, quyết định này đã khiến CBCNV ngành điện Hà Nội  lo lắng và thắc mắc kinh phí thuê văn phòng làm việc, trang thiết bị chưa biết sẽ được hạch toán vào đâu, ví dụ như Công ty Điện lực Hà Nội phải đi thuê văn phòng làm việc mỗi tháng ước tính hết 6 tỷ đồng,  rồi việc xây dựng trụ sở mới nếu được cấp đất nơi khác sẽ tốn kém thế nào”.

Một nhân viên ngành điện khác đặt câu hỏi: “Phải chăng tất cả các chi phí trên được tính vào giá điện để người dân phải trả, trong đó có gia đình tôi?”. Được biết, hơn 100 năm nay, trụ sở Công ty Điện lực thành phố Hà Nội tại 69 Đinh Tiên Hoàng  được người dân thành phố biết đến như một địa chỉ đỏ vì nơi đây đã thắp sáng ngọn đèn điện đầu tiên  của thành phố, nơi Bác Hồ đã về thăm và biểu dương thành tích của những người thợ Nhà máy đèn Bờ Hồ đã dũng cảm đấu tranh với người Pháp để dòng điện tỏa sáng đón quân ta về tiếp quản Thủ đô. Vậy mà nơi đây sẽ được thay thế mọc lên một Trung tâm Tài chính thương mại tập đoàn Điện lực với cổ đông lớn là Công ty mẹ - Tập đoàn Điện lực Việt Nam góp vốn 80% tương đương 640 tỷ đồng.

Trong khi EVN đang rất thiếu vốn cho việc phát triển nguồn điện, năm nào cũng thiếu điện nghiêm trọng nhưng lại đầu tư hàng trăm tỷ đồng để xây dựng trung tâm này liệu có gây lãng phí và gây tâm lý bất ổn cho hàng nghìn CBCNV ngành điện không? Hiện nay, Đảng và Chính phủ đang có chủ trương triệt để tiết kiệm, nhất là trong việc đầu tư  xây dựng trụ sở mới thì EVN cần cân nhắc kỹ, có lời giải thích thỏa đáng  trước khi triển khai dự án này.

Tiến Phúc