Cán bộ làm công tác kiểm tra phải đấu tranh với chính mình để không mắc cám dỗ đời thường

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 8-4, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến đến Công an các tỉnh, thành phố về Giao ban công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong CAND Quý I năm 2022 .

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo hội nghị.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Báo cáo do Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên - Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công an Trung ương trình bày thể hiện: Quý I/2022, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng trong CAND tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện, từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn đến việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thi hành kỷ luật đảng và công tác xây dựng lực lượng kiểm tra đảng trong CAND.

Dưới sự điều hành của Đại tá Tạ Quang Huy - Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công an Trung ương, hội nghị đã thảo luận, đi sâu đánh giá về những kết quả đã đạt được, làm rõ những ưu điểm, tồn tại, khó khăn, hạn chế và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan để kiến nghị với Đảng ủy Công an Trung ương có giải pháp sát thực, hiệu quả hơn nữa để lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ trong Quý II/2022 và thời gian tiếp theo.

Các ý kiến tại hội nghị đã thể hiện sự tâm huyết, trách nhiệm, đảm bảo chất lượng khá cao, phản ánh một cách sinh động và đóng góp nhiều kinh nghiệm hay, việc làm sáng tạo được rút ra từ thực tiễn, mạnh dạn kiến nghị về giải pháp, biện pháp.

Đại tá Nguyễn Bình, Phó Chủ nhiệm thường trực Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy CATP Hà Nội tham luận từ điểm cầu Công an Hà Nội

Đại tá Nguyễn Bình, Phó Chủ nhiệm thường trực Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy CATP Hà Nội tham luận từ điểm cầu Công an Hà Nội

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đánh giá cao và biểu dương những kết quả, thành tích mà UBKT các cấp đạt được trong thời gian vừa qua, đồng thời đề nghị các đơn vị thẳng thắn, nghiêm túc rút kinh nghiệm về những vấn đề còn tồn tại trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng.

Về phương hướng công tác trọng tâm thời gian tới, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ chỉ đạo các cấp ủy, UBKT đảng ủy Công an các đơn vị, địa phương thực hiện tốt 6 nội dung. Trong đó, cần tiếp tục thống nhất và nâng cao nhận thức về công tác kiểm tra, giám sát, xác định đây là một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng và có vị trí, vai trò, tầm quan trọng đặc biệt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

"Xác định nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát trước hết thuộc về cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, tránh tình trạng "khoán trắng hoặc bỏ mặc" cho UBKT cùng cấp. Cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy Công an các cấp cần chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo về kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng" - đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, đồng thời lưu ý việc giám sát phải thường xuyên và mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm, kết luận rõ ràng, xử lý vi phạm nghiêm minh, xử lý một người để cảnh tỉnh cho nhiều người chưa vi phạm.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ yêu cầu UBKT Đảng ủy Công an Trung ương tiếp tục tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương hoàn thành các nhiệm vụ, kế hoạch kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng trong Quý II/2022 và thời gian tiếp theo. Khẩn trương nghiên cứu, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương cho ý kiến, phê duyệt Đề án "Nâng cao hiệu quả hoạt động của UBKT, cơ quan UBKT các cấp trong CAND đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay"...

Chia sẻ với đội ngũ cán bộ kiểm tra luôn phải đối mặt, đấu tranh với những sai phạm, tiêu cực của đồng chí, đồng đội, thậm chí có cả người thân; luôn phải đấu tranh với chính mình để không mắc cám dỗ đời thường, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ lưu ý mỗi cán bộ kiểm tra phải có phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, có tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, có nhiều kinh nghiệm và trải nghiệm, chuyên cần, tận tụy trong công tác, trách nhiệm và có tính chiến đấu cao trong nghề nghiệp.

Thay mặt Thường trực UBKT Đảng ủy Công an Trung ương, Đại tá Lê Minh Hà - Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Đảng ủy Công an Trung ương, Thủ trưởng Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an Trung ương khẳng định sẽ tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ và ý kiến tham luận của các đại biểu để nghiên cứu, đề xuất và tổ chức thực hiện trong thời gian tới. Đối với những hạn chế, bất cập sẽ được UBKT Đảng ủy Công an Trung ương tập hợp, báo cáo Ban Thường vụ Công an Trung ương và phối hợp các đơn vị chức năng nghiên cứu, đề xuất tháo gỡ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của UBKT, cơ quan UBKT các cấp trong CAND.