Cán bộ địa chính huy động tiền mua đất rồi chiếm đoạt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Là cán bộ địa chính, có chuyên môn về lĩnh vực đất đai nên Giang đã chủ động tiếp cận những người có tiền để kêu gọi đầu tư bất động sản. Tin tưởng người am hiểu như Giang nhiều người đã đưa tiền và được vị cán bộ này dùng để tiêu xài cá nhân.

Ngày 28/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này đã khởi tố và tạm giam Trần Văn Giang (SN 1984) trú tại phường Trường Thi, TP. Vinh, Nghệ An, nguyên cán bộ địa chính phường Hưng Dũng, TP. Vinh, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, Giang là cán bộ địa chính phường. Nhận thấy tình hình sốt đất trên địa bàn TP. Vinh, Giang đã chủ động liên hệ, tiếp cận những người có điều kiện kinh tế để kêu gọi vốn đầu tư vào đất đai.

Trần Văn Giang tại cơ quan công an

Trần Văn Giang tại cơ quan công an

Để tạo niềm tin, Giang thông tin tới các nạn nhân rằng bản thân là công chức địa chính nên biết thông tin về các thửa đất mà chủ đất có nhu cầu mua bán lại, sau đó thuyết phục bị hại đưa tiền để mua vào và bảo đảm chắc chắn sẽ sinh lời. Tin tưởng vào công việc và lời nói của Giang nhiều nạn nhân đã không ngần ngại đưa toàn bộ số tiền tích góp với mong muốn sẽ thu về nhiều hơn.

Số tiền nhận được từ người đầu tư, Giang sử dụng vào mục đích cá nhân. Khi không còn khả năng chi trả và bị nhiều người đòi tiền nên Giang làm đơn xin nghỉ việc đồng thời mang ý định bỏ trốn.

Nhận được đơn trình báo, cơ quan công an lập tức vào cuộc điều tra và thu thập chứng cứ. Công an xác định, thông tin về các thửa đất Giang cung cấp cho các nạn nhân là không có thật. Giang không liên hệ mua bán đất với chủ các thửa đất trên. Tất cả đất, nhà, xe ô tô mà đối tượng sử dụng đều đã thế chấp ngân hàng.

Khám xét nơi ở của Giang, công an thu giữ 1 máy tính, 1 điện thoại di động và nhiều giấy tờ liên quan đến thỏa thuận và cam kết mua bán đất giữa đối tượng và các bị hại.

Đến thời điểm bị bắt, Trần Văn Giang đã thực hiện chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 3 tỷ đồng của các bị hại. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Giang với 8 bị hại khác đang có đơn tố giác, tổng số tiền khoảng 25 tỷ đồng.