Cán bộ chiến sĩ CATP Hà Nội trồng cây hưởng ứng "Vì một Việt Nam xanh"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - 20 cây phong linh được trồng trong khuôn viên di tích Thành cổ Sơn Tây là hoạt động thiết thực của cán bộ, chiến sỹ Cụm thi đua số 6 và Công an Thị xã Sơn Tây hưởng ứng phát động "Tết trồng cây - Vì một Việt Nam xanh" của Bộ Công an.
Cán bộ chiến sỹ Cụm thi đua số 6 và Công an Thị xã Sơn Tây - CATP Hà Nội tổ chức dâng hương...

Cán bộ chiến sỹ Cụm thi đua số 6 và Công an Thị xã Sơn Tây - CATP Hà Nội tổ chức dâng hương...

...và phát động trồng cây tại Thành cổ Sơn Tây

...và phát động trồng cây tại Thành cổ Sơn Tây

Sáng 6-4, đoàn công tác gồm đại diện 5 đơn vị trực thuộc Cụm thi đua số 6 -CATP Hà Nội và Công an Thị xã Sơn Tây đã tổ chức lễ dâng hương, học tập truyền thống, trồng cây tại di tích Thành cổ Sơn Tây (Hà Nội).

Đại diện đoàn công tác phát biểu tại buổi lễ, Trung tá Lưu Hồng Quân - Phó trưởng Phòng PX04, đại diện đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 6 cho biết, việc tổ chức lễ dâng hương, học tập truyền thống, trồng tại di tích Thành cổ Sơn Tây nhằm tạo điều kiện để hội viên Hội Phụ nữ, công đoàn, đoàn viên thanh niên các đơn vị ôn lại truyền thống lịch sử tại một trong những di tích đặc biệt quan trọng của Hà Nội.

Đồng thời, hoạt động góp phần gắn kết các thành viên trong cụm thi đua, tạo môi trường thuận lợi để các đơn vị giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, đoàn kết thân ái góp phần nâng cao hiệu quả công tác, sẵn sàng đảm nhận các nhiệm vụ công tác chiến đấu bảo vệ tốt an ninh trật tự Thủ đô.

Các thành viên đoàn công tác tiến hành trồng 20 cây phong linh trong khuôn viên Thành cổ Sơn Tây

Các thành viên đoàn công tác tiến hành trồng 20 cây phong linh trong khuôn viên Thành cổ Sơn Tây

Hưởng ứng "Vì một Việt Nam" bằng những hành động thiết thực, ý nghĩa

Hưởng ứng "Vì một Việt Nam" bằng những hành động thiết thực, ý nghĩa

Đặc biệt, hoạt động còn nhằm hưởng ứng phát động “Tết trồng cây - Vì một Việt Nam xanh” của Bộ Công an.

Đây là hành động ý nghĩa nhằm bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, góp phần xây dựng "Thủ đô xanh", vì một "Việt Nam xanh", đồng thời là hoạt động thiết thực hưởng ứng cuộc phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 113 năm Ngày quốc tế phụ nữ 8/3, 1983 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu sáu điều dạy CAND (11/3/1948-11/3/2023) đợt 1 từ (1/2 đến 30/5/2023).