Vụ trung sĩ Đỗ Đăng Long hy sinh khi truy bắt tội phạm:

Cần “bàn tay sắt” trị côn đồ

ANTĐ - Xót xa, thương cảm chiến sỹ Đỗ Đăng Long, Cảnh sát cơ động CATP Hải Phòng hy sinh khi đang truy bắt tội phạm đặc biệt nguy hiểm, nhiều bạn đọc bày tỏ sự phẫn nộ, lên án, đòi “tử hình ngay” những tên côn đồ hung hãn.

Lực lượng Cảnh sát cơ động luôn đối mặt với nhiều nguy hiểm khi tuần tra đêm

“Đầu tiên cho tôi xin gửi lời chia buồn tới gia đình, người thân, bạn bè và công an TP Hải Phòng đã mất đi một người con, người cháu, người bạn, người chiến sĩ ưu tú... Tôi cũng mong cần phải có những biện pháp mạnh hơn mang tính răn đe cao để trấn áp loại tội phạm nguy hiểm này” - Nguyen Hung viết.

“Trước sự dũng cảm mưu trí của đồng chí và đồng đội Công an TP Hải Phòng, chúng tôi là những công dân Việt Nam vô cùng cảm kích” - bạn đọc Hoang Nam Hung chia sẻ và nhấn mạnh: “Với những kẻ côn đồ kia pháp luật nên xử tử hình ngay, không cần phán xét làm gì cho mất thời gian với những loại cầm thú đó. Một lần nữa tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc cùng gia đình đồng chí Long”. “Thật xót xa và bức xúc” - bạn đọc Chu Lâm Tùng cho rằng: “Sau rất nhiều bài học và tổn thất lớn này, lực lượng công an nhân dân cần được trang bị đầy đủ và mạnh tay hơn nữa. Ngày càng có nhiều tội phạm manh động, nếu không trấn áp mạnh sẽ khó lòng răn đe, trừng phạt loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm này”. “Tử hình khỏi cần xét xử tất cả những kẻ côn đồ làm loạn xã hội, ngông cuồng coi thường pháp luật và mạng sống của người khác. Là công dân Việt Nam phải sống thân ái đoàn kết với nhau tăng cường sức mạnh quốc gia chứ không phải thích là bắn, là chém giết như thời nguyên thuỷ như vậy” - bạn đọc DucAnh mạnh mẽ lên án, đề nghị.

 “Tôi nghĩ với loại tội phạm này thì không nên phí thời gian và tốn tiền bạc để điều tra hay mở tòa. Chúng ta hãy dành dụm tiết kiệm những đồng tiền này để giúp cho các mảnh đời bất hạnh. Còn những tên tội phạm này thì chúng ta phải mạnh tay, nghiêm khắc trừng trị để những kẻ khác xem đó mà từ bỏ những ý đồ điên loạn” - Nguyễn Quang Minh.

“Không nghiêm trị những loại tội phạm này bằng hình thức tử hình để răn đe cho những kẻ sau thì khó mà trấn áp được lũ côn đồ coi thường pháp luật” - bạn đọc Quách Hữu Sinh đồng thời “gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình đồng chí Đỗ Đăng Long”.

“Nếu xử thật nặng tay với những người mang vũ khí bất hợp pháp thì có lẽ sẽ ít có những cảnh đau xót như thế này. Hãy “phòng bệnh” hơn là “chữa bệnh”. Đừng quá nhân nhượng với bọn côn đồ” - Nguyễn Ngọc Nam bày tỏ quan điểm.

“Thành thật chia buồn cùng gia quyến Trung sĩ Đỗ Đăng Long cũng như các cán bộ, chiến sĩ công an đã ngã xuống vì sự bình yên cho xã hội”, bạn đọc tên Tiến đề nghị: “Cần nhanh chóng xử tử hình bọn này, đặc biệt luật không cần phải xem xét đến nhân thân hay bất cứ tình tiết giảm nhẹ nào cả. Nếu cứ thế ắt sẽ không thể trấn áp đối với loại tội phạm nguy hiểm này”.

Bạn đọc Nguyen Phuong viết: “Bọn côn đồ hung hãn này dù xử bắn vẫn còn là nhẹ. Đề nghị đem ra xử điểm, xử nhanh và thi hành nhanh bản án. Cũng cần đề nghị ngành công an đầu tư, trang bị tốt cho các chiến sĩ đi làm nhiệm vụ hơn nữa. Cảnh sát các nước được trang bị rất tốt, trông “hầm hố” nên nhìn đã thấy ghê. Trông cảnh sát mình “lành” quá”.

“Là người dân tôi không thể kiềm chế được những bức xúc khi mà càng ngày bọn côn đồ  càng coi thường pháp luật. Chúng nghĩ chúng có thể làm tất cả mà không ai dám làm gì sao? Pháp luật Việt Nam là nhân đạo nhưng cũng nên nhân đạo tuỳ từng trường hợp” - Hoàng Anh.

“Vấn đề ở đây là phải có các biện pháp đảm bảo an toàn cho công an khi truy bắt tội phạm. Chẳng hạn, khi truy bắt tội phạm thì công an phải có súng. Khi thấy tội phạm có vũ khí hay súng thì phải bắn ngay vào tay, vai hay nơi nào trên thân thể để đảm bảo tội phạm không còn sử dụng hung khí được” - Nguyễn Hữu Thông.

“Thật vô lý, vô lý đến khôi hài, không thể chấp nhận khi thi hành công vụ, có tình huống rất nguy hiểm cho tính mạng mình, nhưng các chiến sỹ của ta vẫn không dám mạnh tay, sợ vi phạm luật pháp. Ngược lại, bọn tội phạm lại chẳng cần đếm xỉa gì đến điều đó. Để tháo chạy, chúng sẵn sàng giết người, sẵn sàng nổ súng” - bạn đọc Ngân La La phân tích. Bạn đọc này cũng đề nghị: “Phải mạnh mẽ phá bỏ những quy định vô tình kiểu “ta tự trói tay ta” để các cảnh sát rảnh tay trừng trị tội phạm”.

“Những việc cần làm thường xuyên là giáo dục ý thức chấp hành pháp luật của công dân, tăng cường trang bị của cảnh sát khi làm nhiệm vụ cùng với kĩ năng truy bắt khống chế tội phạm. Cần sửa đổi Bộ luật Hình sự theo hướng tăng nặng các tội chống người thi hành công vụ, xét xử và thi hành ngay các vụ án trọng điểm để làm gương, răn đe tội phạm” - Hop Vu Quang phân tích.

Đồng cảm với ý kiến của nhiều bạn đọc khác, bạn đọc Vũ Đình Giới “mong pháp luật phải thi hành thật nghiêm để bọn người này không còn đường lộng hành nữa”.