Cần 45.000-50.000 đơn vị máu cho cấp cứu và điều trị dịp cuối năm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - PGS.TS Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho biết, do dịch sốt xuất huyết năm nay bùng phát mạnh nên lượng tiểu cầu cần cho điều trị các ca nặng cũng tăng hơn gấp đôi…
Ban Tổ chức cho biết Chủ nhật đỏ 2023 sẽ diễn ra trong khoảng 4 tháng

Ban Tổ chức cho biết Chủ nhật đỏ 2023 sẽ diễn ra trong khoảng 4 tháng

Tại buổi Họp báo về Chương trình Chủ nhật Đỏ năm 2023 do Báo Tiền Phong tổ chức, PGS.TS Nguyễn Hà Thanh cho biết, hiện nay dịch sốt xuất huyết (SXH) đang gia tăng ở nhiều địa phương. Do đó, nhu cầu về máu để cấp cứu, điều trị bệnh nhân cũng tăng theo. Nhu cầu hiến tiểu cầu đang tăng gấp 2-3 lần.

Cụ thể, giảm tiểu cầu là một trong những biến chứng nguy hiểm của SXH. Tính đến đầu tháng 12, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương đã tiếp nhận được hơn 33.000 đơn vị tiểu cầu gạn tách từ người hiến máu toàn phần và gần 100.000 đơn vị từ người hiến tiểu cầu.

Theo ông Hà Thanh, hiện viện vẫn đang cung cấp đủ khối lượng tiểu cầu nhưng trong bối cảnh dịch SXH diễn biến phức tạp với nhiều ca bệnh nặng, tiểu cầu chỉ có thời hạn bảo quản và lưu trữ từ 5-7 ngày, nguy cơ thiếu là rất lớn.

“Chúng tôi mong muốn những người đủ điều kiện sức khỏe hãy tham gia hiến máu toàn phần và đặc biệt là hiến tiểu cầu do nhu cầu nhu cầu sử dụng trước và sau Tết Nguyên đán đều tăng” – PGS.TS Nguyễn Hà Thanh nói.

Chương trình hiến máu Chủ nhật Đỏ do Báo Tiền Phong chủ trì, phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh, thành phố tổ chức trên phạm vi toàn quốc.

Năm 2023, Chủ nhật Đỏ lần thứ XV dự kiến được tổ chức trong 4 tháng (11/2022 đến 2/2023) tại ít nhất 40 tỉnh, thành phố tham gia, kỳ vọng tiếp nhận 45.000-50.000 đơn vị máu cho cấp cứu và điều trị dịp cuối năm.

Hiện dù chưa chính thức khai mạc nhưng từ tháng 11-2022 đến nay, Chủ nhật Đỏ đã được hưởng ứng và tổ chức tại 6 tỉnh, thành phố với 9 điểm hiến máu, tiếp nhận gần 5.000 đơn vị máu. Buổi khai mạc chương trình sẽ diễn ra vào ngày 18-12 tới đây, tại Đại học Bách khoa Hà Nội.