Phnompenh Post dẫn lời quan chức tỉnh Preah Sihanouk cho biết, con tàu đã tới vào sáng 30/10, với 100 xe tăng và chừng 40 xe bọc thép chở quân loại 8 bánh – 6 bánh.
Xe chở quân của quân đội Campuchia
Bộ Quốc phòng Campuchia vẫn chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về chuyến hàng này.
Trong tháng 9/2010, thời điểm xảy ra xung đột vũ trang giữa Campuchia và Thái Lan về tranh chấp ngôi đền cổ Preah Vihear, khi đó chính quyền Campuchia quyết định mua 94 xe tăng từ quốc gia Đông Âu – được cho là Ukraine. Cùng năm đó, Trung Quốc đã tăng cho Quân đội Campuchia 250 xe quân sự.
Hiện nay, trong kho xe tăng – bọc thép của Quân đội Hoàng gia Campuchia chủ yếu dùng xe có xuất xứ từ Liên Xô - Đông Âu, và có một phần từ Trung Quốc.
