Campuchia điều tra ổ dịch HIV mới

ANTĐ - Hôm qua 22-2, hàng trăm người dân làng Peam, cách Thủ đô Phnom Penh, Campuchia một giờ xe chạy đã được lấy mẫu xét nghiệm virus HIV sau khi giới chức y tế nước này phát hiện có tới 14 người bị nhiễm loại virus chết người tại ngôi làng này, gây ra những lo ngại về đợt bùng phát mới.

Campuchia điều tra ổ dịch HIV mới ảnh 1Người dân làng Peam làm xét nghiệm máu

Người dân làng Peam đã lần lượt làm xét nghiệm máu trong nỗi sợ hãi rằng nguy cơ lây nhiễm virus HIV rất cao. “Đã có 140 người đến xét nghiệm, trong khi đó chỉ có khoảng 50 trường hợp âm tính”, ông Ly Peng Sun, Giám đốc Trung tâm quốc gia về HIV cho biết. Số còn lại có kết quả dương tính với HIV đã rất giận dữ và cáo buộc một bác sĩ địa phương khiến họ bị lây nhiễm. Tuy nhiên, ông Ly Peng Sun cho biết, còn quá sớm để kết luận nguyên nhân gây bùng phát ổ dịch HIV mới này.

Ngoài ra, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), sự thiếu thốn về nhân lực ngành y tế (khoảng 0,2 bác sĩ/1.000 dân) cũng là nguyên nhân hình thành những ổ dịch bệnh chết người tại Campuchia.