Cấm người dân đến gần hồ nước sâu ở "tuyệt tình cốc" Hải Phòng

ANTD.VN - Ngày 2-3, UBND huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, cho biết đã có văn bản chỉ đạo tới UBND xã An Sơn cùng công ty xi măng Phúc Sơn phải nghiêm túc thực hiện việc cấm người dân đến quá gần lòng hồ nước sâu.

Những mỏm đá nhô ra như thế này không hề an toàn cho người chụp ảnh

Theo UBND huyện Thủy Nguyên, lý do yêu cầu thực hiện nghiêm lệnh cấm trên một phần do thời gian gần đây trên mạng xã hội xuất hiện những hình ảnh về một nhóm thanh niên nam nữ có hoạt động quay phim, chụp ảnh với nhiều phân cảnh có tính phản cảm, gây dư luận xấu.

Đặc biệt, nhóm thanh niên này còn bất chấp nguy hiểm cũng như các cảnh báo cấm của địa phương, tự ý sử dụng bè mảng, thuyền đi ra khu vực lòng hồ ghi hình.

Ông Nguyễn Văn Đăng, Chủ tịch UBND xã An Sơn cho biết: "Chính quyền địa phương không thể cấm du khách tham quan chụp ảnh. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn thì trước mắt UBND xã cho lắp đặt các biển cảnh báo nguy hiểm, đặc biệt là những khu vực nước sâu dễ xảy ra trơn trượt, để nhắc nhở người dân và du khách lưu ý tránh xảy ra những tai nạn đáng tiếc".

Không cẩn thận sẽ bị trượt chân xuống hồ, vì đá ở "Tuyệt tình cốc" khá trơn

Được biết, hồ nước xanh được coi là "Tuyệt tình cốc" này rộng hơn 20 ha nằm trên địa bàn xã An Sơn, do công ty xi măng Phúc Sơn trực tiếp quản lý.

Hồ nước này được hình thành sau quá trình khai thác đá âm và khu vực lòng hồ có độ sâu từ 30 - 40 mét, xung quanh bờ hồ có nhiều mỏn đá nhô ra mặt nước và được xem là vị trí lý tưởng để có những bức ảnh đẹp.

Chính vì những mỏm đá lớn nhô ra như vậy, và nó có thể sập xuống bất cứ lúc nào, nên khu vực này tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

Sau khi đánh giá về những nguy cơ tiềm ẩn nguy hiểm tại khu vực này, UBND huyện Thủy Nguyên đã giao công ty xi măng Phúc Sơn và chính quyền địa phương thực hiện cắm cọc bê tông, rào lưới B40 và treo biển cảnh báo.