Xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị với Campuchia

Xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị với Campuchia

ANTĐ - Thông tin về việc Việt Nam và Campuchia khởi công xây dựng các cột mốc 30 và 275 trên tuyến biên giới hai nước, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 26-11 cho biết: Thực hiện Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa Việt Nam và Campuchia ký ngày 27-12-1985 và Hiệp ước bổ sung ký ngày 10-10-2005, Chính phủ hai nước Việt Nam và Campuchia đã thỏa thuận xây dựng đồng thời hai cột mốc là cột mốc 30 (cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh - O Za Dao, thuộc cặp tỉnh Gia Lai và Rattanakiri) và cột mốc 275 (cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên - Phnom Den, thuộc cặp tỉnh An Giang - Takeo) và đoạn đường khoảng 450m để nối hai Trạm kiểm soát ở cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh và O Za Dao.
Phân giới Việt Nam - Campuchia phù hợp luật pháp quốc tế

Phân giới Việt Nam - Campuchia phù hợp luật pháp quốc tế

ANTĐ - Tại phiên họp báo chiều 23-7 của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, khẳng định: "Công tác phân giới cắm mốc trên thực địa, thuần túy là công việc song phương giữa hai nước Việt Nam và Campuchia được tiến hành trên cơ sở hai hiệp ước nói trên cũng như các thỏa thuận liên quan khác giữa hai nước, phù hợp với luật pháp quốc tế cũng như thực tiễn quốc tế”.
80% tai nạn đường sắt do đường ngang trái phép

80% tai nạn đường sắt do đường ngang trái phép

ANTĐ - Số vụ TNGT đường sắt liên quan đến đường ngang dân sinh bất hợp pháp chiếm đến 80%. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đến năm 2017, các tỉnh có đường sắt đi qua phải giải tỏa dứt điểm các đường ngang trái phép, giao địa phương quản lý, chịu trách nhiệm.
Châu bản triều Nguyễn: Khẳng định chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa

Châu bản triều Nguyễn: Khẳng định chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa

ANTĐ - Châu bản triều Nguyễn là những tư liệu vô giá chứng minh vương triều này đã xác lập, thực thi chủ quyền một cách có hệ thống đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Hội thảo khoa học “Châu bản triều Nguyễn - Tiềm năng di sản tư liệu” diễn ra tại Hà Nội hôm qua, 30-8 đã khẳng định lại điều này.

Chủ động cung cấp, định hướng thông tin

Chủ động cung cấp, định hướng thông tin

ANTĐ - Sáng 3-4, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc năm 2011, triển khai nhiệm vụ năm 2012. Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại chủ trì Hội nghị. Gần 600 đại biểu đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và 63 tỉnh, thành phố tham dự. 
Hoàn thành cắm mốc biên giới trong năm 2012

Hoàn thành cắm mốc biên giới trong năm 2012

ANTĐ - Ngày 23-2, Ban chỉ đạo cắm mốc tỉnh Quảng Nam cho biết, đến tháng 2-2012, tỉnh đã hoàn thành 42/60 cột mốc biên giới trên địa bàn hai huyện Tây Giang và Nam Giang.
10 tỉnh biên giới Việt – Lào hoàn thành công tác cắm mốc

10 tỉnh biên giới Việt – Lào hoàn thành công tác cắm mốc

ANTĐ - Tổng cục An ninh 1 - Bộ Công an Việt Nam vừa tổ chức hội nghị sơ kết Kế hoạch công tác đảm bảo an ninh phục vụ tăng dày, tôn tạo mốc biên giới quốc gia Việt Nam - Lào và Đề án đảm bảo an ninh tuyến hành lang kinh tế Đông – Tây tại TP Huế.