Cái tát chết người

(ANTĐ) - Chỉ vì “bênh” bạn gái, vô tình cuộc xích mích của những người “hàng xóm” được đẩy lên đỉnh điểm… rồi dẫn đến hậu quả chết người.

Cái tát chết người

(ANTĐ) - Chỉ vì “bênh” bạn gái, vô tình cuộc xích mích của những người “hàng xóm” được đẩy lên đỉnh điểm… rồi dẫn đến hậu quả chết người.

22h ngày 23-10-2008, Đào Minh Châu (SN 1969) và cháu ruột là Đào Xuân Thủy (SN 1983), đều trú tại xã Trác Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đang nằm ngủ tại nhà trọ ngõ 408 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội, thì phòng trọ bên cạnh của hai chị em Nguyễn Thị Trăng (SN 1988) và Nguyễn Thị Hòa (SN 1990) đều trú tại xã Tân Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An tổ chức liên hoan gây tiếng ồn. Đào Minh Châu sang phòng trọ của chị Trăng chửi bới. Lúc này, trong số bạn bè của chị Trăng có Nguyễn Đức Hồng (SN 1985, trú tại đội 3 Phú Cốc, xã Tân Phú, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên), anh Trần Văn Trường (SN 1988, trú tại thôn Trung Thành, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam). Hai bên đã xảy ra cãi nhau và chị Hòa bị Đào Minh Châu tát 1 cái. Thấy vậy, Hồng liền đấm vào mặt Châu.

Bị đánh, Châu chạy về phòng trọ của mình thì Nguyễn Đức Hồng, Trần Văn Trường, Nguyễn Thị Trăng, Nguyễn Thị Hòa đuổi theo đến cửa phòng của Châu để “nói chuyện”. Lúc này, Đào Xuân Thủy chạy ra can ngăn nhưng nhóm của Trăng vẫn chửi và thách đố. Châu thấy thế nên lấy 1 con dao để dưới gầm giường đuổi đám bạn của Trăng. Còn Đào Xuân Thủy cũng chạy ra nhổ 1 cọc gỗ ven đường, chạy theo Châu ra đến cổng thì thấy Châu đang đôi co với đám bạn của Trăng. Sau đó, thấy 1 người trong đám bạn của Trăng đẩy Châu ngã rồi hai bên xông vào đấm, đá nhau.

Đào Xuân Thủy liền dùng gậy gỗ vụt vào người anh Trần Văn Trường làm chiếc gậy gãy làm đôi. Anh Trường liền giật lấy gậy và xông vào đánh Thủy. Nguyễn Đức Hồng cũng dùng nửa gậy còn lại vụt vào vai trái của Thủy rồi bỏ chạy liền bị Châu dùng dao chém 1 nhát vào tay trái gây thương tích. Rồi Châu cầm dao tiếp tục đâm thẳng vào ngực anh Trường. Bị đâm, anh Trường bỏ chạy vào phòng trọ của Trăng thì gục ngã và tử vong ngay sau đó.

Sau khi gây án, Đào Minh Châu về nhà cất dao trên nóc tủ và đưa Thủy đến Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cấp cứu. Sáng hôm sau cả Châu và Thủy đến CAQ Long Biên đầu thú. Tại cơ quan điều tra, các bị can Đào Minh Châu, Đào Xuân Thủy và Nguyễn Đức Hồng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lời khai nhận tội của các bị can phù hợp nhau; phù hợp với lời khai nhân chứng, kết quả khám nghiệm hiện trường, tử thi và các tài liệu chứng cứ khác. Cơ quan CSĐT đã thu giữ tại hiện trường được con dao mà Châu đã dùng làm hung khí gây án cùng 2 đoạn gậy gỗ.

Hành vi nêu trên của Đào Minh Châu đã bị cơ quan công tố cáo buộc vào tội giết người và tội cố ý gây thương tích. Tội danh và hình phạt tại điểm n, khoản 1, điều 93 và khoản 1, điều 104 - BLHS. Còn hành vi của Đào Xuân Thủy và Nguyễn Đức Hồng phạm vào tội gây rối trật tự công cộng. Hôm qua (8-12), TAND TP Hà Nội đã đưa vụ án ra xét xử. Sau khi xem xét các tình tiết trong vụ án, HĐXX đã truy tố bị cáo Châu theo khoản 2, điều 93 - BLHS về tội giết người, đồng thời tuyên phạt Châu 9 năm tù và 1 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Tổng mức hình phạt mà bị cáo Châu phải chịu là 10 năm tù. Hai bị cáo còn lại bị truy tố về tội gây rối trật tự công cộng cũng phải chịu cùng mức án 6 tháng tù.

 Thanh Quang