Cái giá của chức vô địch cuả Manchester City

ANTĐ - Được trở về sân nhà tiếp đón QPR ở vòng cuối cũng có nghĩa chức vô địch của Manchester City gần như được bảo đảm, bởi thầy trò HLV Roberto Mancini luôn chơi rất ấn tượng tại Etihad. Vấn đề mà người ta quan tâm hơn vào lúc này là việc đội bóng vùng Eastland đã phải chi bao nhiêu để lần đầu tiên trong 44 năm trở lại đỉnh cao bóng đá Anh… 

Từ giữa năm 2008, khi Sheikh Mansour bin Zayed Al-Nahyan trở thành chủ sở hữu, cho đến cuối mùa giải trước, Man City đã chi tổng số 930,4 triệu bảng, nghĩa là hơn 1 tỷ USD để xây dựng Man Xanh thành một quyền lực bóng đá. Số tiền khổng lồ này, chủ yếu là cho công tác tuyển mộ HLV và cầu thủ, cũng như trả lương cho bộ máy, đưa Man City từ khu vực giữa bảng xếp hạng vươn lên giữ vị trí số 1 tại giải đấu hàng đầu đảo quốc sương mù. Có điều, công việc kinh doanh chỉ mang lại vỏn vẹn 365,3 triệu bảng cho đội bóng chủ sân Etihad. Số tiền còn lại - 563,1 triệu bảng được lấy ra từ túi của tỷ phú Mansour. Nhưng chi phí của Manchester City không ngừng tăng qua từng mùa giải và người ta chỉ có thể biết chính xác trong công bố tài chính vào năm 2013. 

Mùa hè năm ngoái, Man City tốn kém 53,6 triệu bảng để chào đón một số gương mặt mới, số tiền ảnh hưởng lớn tới tài khoản của họ, bất chấp đội bóng này cũng đạt được bản hợp đồng tài trợ đắt giá với Hãng hàng không Etihad Airways (400 triệu bảng). Khi khoảng cách giữa thu và chi lên đến đỉnh điểm ở mùa giải 2009-2010, Man City chi 3,04 triệu bảng để kiếm được 1 triệu bảng, con số cho thấy Man Xanh sẽ gặp rất nhiều rắc rối với luật tài chính công bằng mới của UEFA. 

Hiện tại, khái niệm “người hàng xóm ồn ào” mà Sir Alex Ferguson gán ghép cho đội bóng mới nổi cùng thành phố trở thành quen thuộc với Man City. Kể từ lúc Mansour xuất hiện, đội bóng vùng Eastland chi tiêu giống như kẻ “rửa tiền”. Trong 3 năm đầu tiên dưới triều đại của Mansour, Man Xanh đã chi 226 triệu bảng riêng cho việc mua cầu thủ sau khi bán. Mặc dù vậy, số tiền đó chẳng thấm vào đâu so với chi phí để duy trì guồng máy của đội bóng chủ sân Etihad. Thống kê cho thấy, mức lương mà Mansour phải thanh toán lên tới 390 triệu bảng, lớn hơn nhiều so với mức thu nhập là 365,3 triệu bảng. 

Dù vậy, vốn đầu tư của Mansour được coi là phát huy hiệu quả trong bối cảnh họ đang đi rất đúng hướng tới chức vô địch. Nếu không có “cơn địa chấn” nào ở Etihad trong cuộc tiếp đón QPR vào cuối tuần này, “công thức” đổi tiền lấy thành công của Man Xanh sẽ thành công. Danh hiệu vô địch Premier League chính là tấm bằng chứng nhận về một quyền lực mới tại giải đấu hàng đầu của Anh. Nếu nhìn vào chi phí, đó là những con số khổng lồ, song Mansour rõ ràng không chịu nhiều thiệt thòi. Phía sau chức vô địch của Manchester City chính là giá trị thương hiệu, khi Man Xanh đã trở thành thế lực không chỉ của riêng Anh mà còn trên bình diện quốc tế.

Chi phí của các CLB Premier League mùa giải 2010-2011

Các đội bóng hàng đầu của Anh đã chi 2,51 tỷ bảng tiền mặt, nhiều hơn 285,8 triệu bảng so với thu nhập. 
Tổng thu của Premier League là 2,23 tỷ bảng, bằng 0,148% thu nhập của toàn bộ nền kinh tế Vương quốc Anh. 
Các CLB chi khoảng 400 triệu bảng để mua cầu thủ sau khi bán. 
Mức lương của các HLV và cầu thủ ngốn hết 1,52 tỷ.  
Khoản nợ của các CLB Premier League là 1,39 tỷ bảng.