Khởi tố hai nữ quái buôn ma túy còn lột quần ăn vạ

Khởi tố hai nữ quái buôn ma túy còn lột quần ăn vạ

ANTĐ - Nguồn tin từ CAH Diễn Châu cho biết, vừa ra quyết định khởi tố, khởi tố bị can về hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy đối với Phạm Thị Thủy (35 tuổi) trú tại xã Diễn Ngọc, Diễn Châu, Nghệ An và Trần Thị Huệ (36 tuổi) trú tại xã Diễn Kỷ, Diễn Châu, Nghệ An.
Ở một đơn vị mũi nhọn đấu tranh với tội phạm ma tuý

Ở một đơn vị mũi nhọn đấu tranh với tội phạm ma tuý

ANTĐ - Những vụ án, chuyên án được phá, đối tượng bị bắt giữ, những tụ điểm phức tạp về ma tuý được triệt xoá, những lượng ma tuý vận chuyển vào địa bàn tỉnh được thu giữ, những kẻ dã tâm gieo rắc “cái chết trắng” bị đưa ra ánh sáng để pháp luật trừng trị nghiêm minh... Đó là kết quả của sự nỗ lực, hy sinh, niềm tự hào của những chiến sỹ trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm ma tuý Công an Đắk Nông.
Sẽ không đơn độc?

Sẽ không đơn độc?

ANTĐ - Giảm từ 30 - 40% số người nghiện ma túy; đấu tranh, triệt xóa, giải quyết hết các điểm, tụ điểm ma túy phức tạp trên địa bàn; có ít nhất 50% số tổ dân phố đạt “không có tệ nạn ma túy”; 100% cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện, kinh doanh dịch vụ nhạy cảm ký cam kết không tổ chức cho đối tượng hoạt động phạm tội ma túy và không tạo điều kiện hoặc tiếp tay cho đối tượng tổ chức sử dụng ma túy, hoạt động tệ nạn xã hội…
Cặp vợ chồng hờ nhiễm HIV vẫn buôn ma túy

Cặp vợ chồng hờ nhiễm HIV vẫn buôn ma túy

ANTĐ - Dù biết mình bị nhiễm căn bệnh quái ác - HIV/AIDS, thế nhưng, gã nghiện Bùi Đình Tiến vẫn cùng với ả nhân tình buôn ma túy để gieo rắc cái chết trắng đến một bộ phận thanh thiếu niên trên địa bàn.
Nữ tử tù và nỗi đau người mẹ

Nữ tử tù và nỗi đau người mẹ

ANTĐ - Khi còn ở ngoài xã hội họ đều là “bà trùm” khét tiếng trong những đường dây buôn bán cái chết trắng. Với tội lỗi của mình, họ đã phải chịu hình phạt xứng đáng của pháp luật. Nhưng điều khiến những con người này day dứt trong những tháng ngày biệt giam là những đứa con mà họ đã mang nặng đẻ đau. Cả hai nữ tử tù đều khóc khi tôi nhắc về những đứa con của họ. Mỗi người phạm tội vì một lý do khác nhau nhưng ẩn sâu trong đôi mắt ngấn nước, tôi nhận thấy sự thức dậy của bản năng người mẹ.
Nâng “chất” trong phòng chống ma túy

Nâng “chất” trong phòng chống ma túy

ANTĐ - Không tập trung vào “lượng”, mà chú trọng nâng “chất” trong điều tra, khám phá án ma túy là yêu cầu, mệnh lệnh được Ban Giám đốc CATP quán triệt đến toàn lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Thủ đô, trong năm 2012.
Kẻ gieo cái chết trắng sa lưới

Kẻ gieo cái chết trắng sa lưới

ANTĐ - Để có tiền đáp ứng cho những lần “phiêu” theo làn khói “nàng tiên nâu” và tiêu xài, Nguyễn Anh Nhật (SN 1977, trú chợ Rạp, xã Sơn Trung, Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã móc nối và mua ma túy về bán cho các con nghiện khác.

 

Bắt đối tượng buôn bán “cái chết trắng”

Bắt đối tượng buôn bán “cái chết trắng”

ANTĐ - Với 4 tiền án về chiếm đoạt tài sản, trộm cắp, buôn bán ma tuý, và phải lĩnh hơn 17 năm tù. Nhưng sau khi mãn hạn tù, đối tượng Trần Sơn lại “ngựa quen đường cũ”, tìm đến “cái chết trắng” để kiếm kế sinh nhai.
Hành trình của gần 100 bánh heroin

Hành trình của gần 100 bánh heroin

ANTĐ - Từ năm 2006 đến khi bị triệt phá, 100 bánh heroin đã được các đối tượng trong đường dây vận chuyển trót lọt từ tỉnh Điện Biên về Lào Cai tiêu thụ. Thậm chí, chúng còn tuồn “cái chết trắng” sang nước ngoài.
20 năm tù cho kẻ gieo “cái chết trắng”

20 năm tù cho kẻ gieo “cái chết trắng”

ANTĐ - Sáng nay 25-10, TAND TP. Hà Nội mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt mức án 20 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Đình Giá (SN 1976, trú tại xã Hiệp Lực, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) bị truy tố phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Quyết tâm giữ  “sạch” địa bàn

Quyết tâm giữ “sạch” địa bàn

ANTĐ - Giữ vai trò chủ công trong nhiệm vụ đấu tranh, phòng chống tội phạm về ma túy, những năm vừa qua, Đội CSĐT tội phạm về ma túy - Công an huyện Thạch Thất đã xây dựng, triển khai nhiều kế hoạch phòng chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự địa bàn.
Con số… và cách nhìn

Con số… và cách nhìn

ANTĐ - Thống kê mới nhất của các cơ quan chức năng TP Hà Nội cho thấy, tính đến cuối tháng 7-2011, toàn thành phố có gần 20.800 người nghiện ma túy, giảm 505 người so với cùng kỳ năm 2010.
Gieo cái chết, “gặt” án  tử hình

Gieo cái chết, “gặt” án tử hình

(ANTĐ) - Dân buôn “hàng trắng” vẫn bảo, bập vào ma túy là không có đường lùi. Dù ở công đoạn nào đi chăng nữa thì nửa cuối con đường của những kẻ buôn bán “cái chết trắng” thường không tránh được án “dựa cột”.