Các hãng xe Ý lên tiếng sau động đất mạnh 6 độ rich-te

ANTĐ - Các nhà máy sản xuất của các hãng xe hơi nổi tiếng của Ý như Lamborghini, Ferrari, Maserati... đều nằm rất gần tâm chấn của vụ động đất vừa xảy ra tại Ý sáng hôm qua (29/5).

Nếu bạn vẫn theo dõi tin tức quốc tế hàng ngày thì hẳn bạn đã nghe nói về trận động đất đã “tấn công” miền Bắc nước Ý vào sáng ngày 29/5 vừa qua (theo giờ địa phương). 15 người đã thiệt mạng khi trận động đất rất mạnh thứ hai xảy ra tại vùng Emilia Romagna vào lúc khoảng 9 giờ sáng (giờ địa phương). Trận động đất mạnh 5,8 độ richter với tâm chấn tại vị trí cách thành phố Bologna 30 dặm về phía tây bắc. Điều này có nghĩa là các nhà máy chính của các hãng sản xuất ô tô của Ý như Lamborghini, Ferrari, Maserati và Pagani cũng nằm gần khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất.

Theo thông tin của GTSpirit, nhà máy Sant’ Agata Bolognese của Lamborghini chỉ nằm cách tâm chấn có 19 dặm. Hãng này đã nhanh chóng cho biết rằng mọi công nhân và người làm việc tại nhà máy đều an toàn. Không có thiệt hại về tài sản nhưng quá trình sản xuất phải tạm dừng vào ngày hôm đó. Một phát ngôn viên chính thức của Lamborghini cho biết, họ đang kiểm tra kĩ lại nhà máy xem có dấu hiệu nào của hư hỏng không đồng thời kiểm tra các khu vực cung cấp nguyên vật liệu xem có khả năng bị thiếu nguyên vật liệu trong thời gian tới hay không?

Ferrari cũng đưa ra tuyên bố chính thức khẳng định rằng nhà máy của họ cũng như các hoạt động khác của công ty không bị thiệt hại gì tuy nhiên dây chuyền sản xuất cũng phải tạm thời ngừng lại như là một biện pháp phòng ngừa “vì sự an toàn của những gia đình và người dân trong quá trình di chuyển từ nhà đến chỗ làm và ngược lại”.

Meserati, Ducati và Pagani cũng đưa ra những thông báo tương tự, và cả bốn hãng này đều cho biết rằng họ sẽ trở lại sản xuất trong thời gian sớm nhất có thể.

Có vẻ như là mặc dù nước Ý bị ảnh hưởng nặng nề từ trận động đất này, các hãng sản xuất ô tô của nước này, thật may mắn, có vẻ như bị thiệt hại rất ít.