Các hãng xe Nhật Bản khổ sở vì lỗi túi khí

ANTĐ - Ba hãng xe lớn của Nhật Bản là Toyota, Honda và Nissan đã phải triệu hồi hàng loạt ôtô để thay thế túi khí bị lỗi được sản xuất bởi công ty Takata.

Toyota vừa phải triệu hồi tổng cộng 5 triệu chiếc ôtô bao gồm Corolla, Vitz và nhiều mẫu xe khác được sản xuất trong giai đoạn từ tháng 3-2003 đến tháng 11-2007. Trong khi Nissan cũng vừa tuyên bố triệu hồi 1,56 triệu chiếc cũng vì vấn đề tương tự.

25 triệu phương tiện đã bị ảnh hưởng bởi lỗi túi khí này được phát hiện ra kể từ năm 2008

Toyota cho biết tổng cộng 35 mẫu xe của họ trên thế giới đã bị ảnh hưởng và đợt thu hồi mới nhất bao gồm 1,36 triệu xe ở riêng thị trường Nhật Bản.

Tất cả những túi khí này đều do công ty Takata sản xuất và không thể bật ra tự động khi xảy ra va chạm. Hiện tại chưa có vụ tai nạn hay thương tích nào được ghi nhận bởi chủ sở hữu của những mẫu xe Toyota hay Nissan, tuy nhiên đã có 6 trường hợp xảy ra tai nạn với các xe của Honda..

Honda, hãng xe lớn thứ 3 Nhật Bản, cho biết họ cũng đang chuẩn bị đưa ra tuyên bố triệu hồi các mẫu xe dính lỗi túi khí, tuy nhiên, không nói rõ số lượng chi tiết.

Vào tháng 3-2015, Honda đã phải triệu hồi 100.000 chiếc ôtô ở thị trường Mỹ cũng vì lỗi tương tự.

Tổng cộng khoảng 25 triệu phương tiện của 10 nhà sản xuất ôtô khác nhau đã bị ảnh hưởng bởi lỗi túi khí được phát hiện ra kể từ năm 2008.