Các hãng xe Nhật Bản được tín nhiệm hàng đầu

ANTĐ - Tờ Consumer Reports - một địa chỉ uy tín về đánh giá xe hơi - vừa công bố kết quả của cuộc khảo sát độ uy tín xe hơi năm 2012.

Tờ Consumer Reports hôm nay đã tiết lộ một vài thông tin từ Cuộc Khảo sát hàng năm của trang báo về độ tin cậy của các loại xe hơi năm 2012. Điểm nổi bật của kết quả từ cuộc khảo sát này đó là một vài thông tin sẽ khiến nhà sản xuất ô tô hàng đầu nước Mỹ, Ford Motor Co., không vui vẻ chút nào.

Theo Consumer Reports, một loạt vấn đề về độ tin cậy của xe hơi đã đẩy Ford xuống đứng chung hàng với 28 hãng xe khác nằm ở cuối bảng xếp hạng của Consumer Reports. Hơn nữa, thương hiệu Lincoln – một thương hiệu sang trọng đỉnh cao của Ford, cũng chỉ đứng trên Ford một bậc.

Ông Jake Fisher, giám đốc phụ trách thử nghiệm xe mô-tô tại Consumer Reports, cho biết sự sụt giảm uy tín của Ford được minh chứng rõ ràng từ những con số. 60% các mẫu xe Ford và một nửa số xe Lincoln bị đánh giá chỉ số tin cậy dưới mức trung bình. Tệ hại hơn, những sản phẩm còn lại cũng không có cái tên nào  qua được mức trên trung bình.

Hai mẫu xe Ford Explorer màu trắng và màu đỏ

Những yếu tố dẫn đến việc Ford bị “thất sủng”, theo như tờ Consumer Reports đưa ra, phần nhiều liên quan đến các vấn đề kỹ thuật từng xảy ra với Explorer, Fiesta, Focus, và dĩ nhiên không thể không kể tới hai sản phẩm bị “ném đá” tới tấp là hệ thống thông tin giải trí trên xe hơi MyFord Touch và MyLincoln Touch.

MyLincoln Touch bị nhận nhiều phản hồi tiêu cực từ khách hàng và giới thẩm định xe hơi

Điều bất ngờ là, bảy vị trí đứng đầu trong bảng xếp hạng năm nay đều là những thương hiệu đến từ đất nước Mặt trời mọc. Toyota nhận được nhiều ưu ái hơn cả với 16 trên tổng số 27 sản phẩm xe hơi của hãng được nhận bình chọn cao nhất.

Các sản phẩm của Toyota được nhiều người tin dùng

Tại Mỹ, Cadillac là thương hiệu giữ vị trí số một. Chiếc xe CTS Coupe của hãng này được đánh giá là chiếc xe nội địa uy tín nhất. Một loạt các sản phẩm của hãng GM như Buick, Chevy, hay GMC cũng được “thăng hạng” đáng kể.

Xe sang Cadillac giữ vị trí số 1 tại Mỹ về độ tin cậy

Tất cả các tên tuổi lớn chuyên sản xuất xe hơi hạng sang đến từ Đức cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực. Sáu trong số bảy chiếc Audi khảo sát bởi Consumer Reports được bình chọn trên mức trung bình hoặc tốt hơn. Mười trên tổng số 12 chiếc BMW cũng có cùng “thành tích”. Mercedes-Benz và Volkswagen cũng có nhiều sản phẩm xe hơi được đánh giá tốt.