Các đối tượng đua ôtô sắp hầu tòa

ANTĐ - Chiều 21-9, cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã hoàn tất hồ sơ điều tra vụ án gây rối trật tự công cộng, chuyển Viện kiểm sát đề nghị truy tố các đối tượng có hành vi điều khiển ôtô gây náo loạn trên một số tuyến phố trong nội thành, vào rạng sáng 22-7-2011.

2h sáng 22-7, tại khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm xuất hiện 4 chiếc ôtô loại 4 chỗ, trong đó có 2 chiếc xe mang nhãn hiệu Mercedes, 1 chiếc Hyundai Getz và chiếc còn lại là Kia Morning, phóng với tốc độ 80 km/h, nháy đèn xi nhan và bấm còi inh ỏi, gây mất trật tự công cộng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến TTATGT. Phát hiện hiện tượng trên, lực lượng CSCĐ phối hợp với các đơn vị chống đua xe trái phép của Phòng CSHS và CAQ Hoàn Kiếm đã giải tán, không để hình thành đoàn đua ôtô trái phép, gây rối trật tự công cộng.

 

Phòng CSHS, phối hợp với Trung đoàn CSCĐ và CAQ Hoàn Kiếm đã điều tra, truy xét và làm rõ các đối tượng tham gia gây rối gồm Nguyễn Anh Tuấn, SN 1990; Ngô Xuân Hiền, SN 1991; Ngô Tiến Nam, SN 1991; Ngỗ Văn Sơn, SN 1988 và Nguyễn Văn Trọng, SN 1994, đều trú tại xã Mai Lâm, huyện Đông Anh; Trần Quang Minh, SN 1988, trú tại xã Yên Thường, huyện Gia Lâm; Đinh Việt Huy, SN 1991, trú tại TP Bắc Giang; Nguyễn Minh Ngọc, SN 1993 và Nguyễn Đại Dương, SN 1993, trú tại  phường Tứ Liên, quận Tây Hồ.

Trong số các đối tượng vi phạm có Ngô Xuân Hiền đã dùng xe ôtô Kia Morning của hãng taxi Thế Kỷ Mới, làm phương tiện tham gia gây rối trật tự công cộng.