Các địa điểm vui chơi ở Hà Nội nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6

ANTD.VN - Đã thành thông lệ, vào dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6 hàng năm, các hoạt động vui chơi giải trí dành cho trẻ nhỏ sẽ trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Năm nay, với sự ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, dù có đôi phần trầm lắng, nhưng không vì thế mà tại Thủ đô lại thiếu vắng các chương trình nghệ thuật, các hoạt động giải trí hướng tới trẻ em. 

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

Đến với chương trình “Khám phá Đông Nam Á”, các em nhỏ sẽ được tham gia hoạt động trải nghiệm: tìm hiểu cờ, tiền tệ và thủ đô các nước; nhận diện và tô vẽ trang phục một số dân tộc; tô vẽ tranh di sản văn hóa và một số hiện vật. Bên cạnh đó, các em cũng được tham gia các trò chơi đòi hỏi trí tuệ và sự khéo léo: Ô ăn  quan (Indonesia, Philippines, Việt Nam), sang sông (Philippines, Việt Nam), chơi chuyền (Việt Nam), năm viên sỏi (Singapore), những quả trứng quạ (Thái Lan). Các bạn nhỏ khéo léo, kiên trì sẽ được thu hút vào hoạt động làm đồ chơi bằng lá tạo ra các con vật ngộ nghĩnh như châu chấu, cá, nghé ọ... và nặn tò he với các nhân vật trong truyện cổ tích, phim hoạt hình. 

Khác với mọi năm, chương trình Quốc tế thiếu nhi 2020 sẽ đươc tổ chức trong tòa Cánh diều, nơi giới thiệu về văn hóa các nước Đông Nam Á. Đây là dịp bảo tàng mong muốn tạo ra các trải nghiệm đa dạng để kết nối hoạt động khám phá của du khách với nội dung trưng bày về các nước Đông Nam Á. Đặc biệt, các em nhỏ khuyết tật sẽ được miễn vé tham quan vào dịp này. Chương trình “Khám phá Đông Nam Á” diễn ra trong 2 ngày 30 và 31-5.

Vở diễn “Cướp biển 2020” của Liên đoàn Xiếc Việt Nam

Rạp xiếc Trung ương

“Cướp biển 2020” - vở diễn đánh dấu sự trở lại của Liên đoàn Xiếc Việt Nam sau thời gian dừng hoạt động bởi dịch Covid-19 và hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bất ngờ, thú vị dành cho khán giả. Sau 4 lần ra mắt, năm 2020, chương trình được đầu tư làm mới và hứa hẹn sẽ mang đến nhiều khác biệt. Theo đó, số lượng diễn viên sẽ lên đến 50 nghệ sĩ đến từ 3 đoàn, đem lại hiệu quả đặc biệt cho chương trình. Bên cạnh đó, vở diễn còn có sự xuất hiện của những tiết mục xiếc thú vui nhộn và tinh nghịch. 

Chương trình “Cướp biển” được lấy cảm hứng từ câu chuyện bao đời nay, trên đại dương bao la đã có biết bao cuộc tình lãng mạn của những chàng thủy thủ tài năng và các nàng tiên cá xinh đẹp đầy quyến rũ. Vở diễn được xây dựng dựa trên các tiết mục xiếc có tính giải trí cao và hấp dẫn như leo cột, đánh vòng, đu trên cao, hãm tay, nhào lộn cùng các màn ảo thuật độc đáo được kết hợp với nhau thông qua các nhân vật trong kịch bản. 

Một điều rất mới là hình ảnh cướp biển với chú vẹt quen thuộc trong sách được tái hiện trên sân khấu. Những chú vẹt không chỉ biết nói mà còn diễn các trò thú vị như lăn bóng, đi dây với tên cướp biển ngộ nghĩnh. Màn giao chiến của họ chính là những tiết mục xiếc rất hấp dẫn, đẹp mắt, không còn tính bạo lực. Các em thiếu nhi sẽ được cùng trải nghiệm không khí cổ vũ reo hò khi thủy thủ và cướp biển lộn nhào, đu dây “không chiến” đầy hào hứng và hấp dẫn. Chương trình “Cướp biển 2020” diễn ra từ 29-5 đến hết 1-6 tại rạp xiếc Trung ương, số 67-69 phố Trần Nhân Tông, Hà Nội.

Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam

Chào đón hè 2020 và Ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6, Nhà hát Tuổi trẻ sẽ ra mắt loạt chương trình nghệ thuật đặc sắc, mang tới cho các em nhỏ những trải nghiệm lý thú, bổ ích trong dịp hè 2020. Trong đó, vở kịch “Vaxilixa và phù thủy độc ác” được chuyển thể từ câu chuyện “Hai cây phong” của nhà văn E.Sơ-vác-xơ, kể về chuyến hành trình của một người mẹ đi tìm 2 đứa con ham chơi bị lạc trong khu rừng rậm.

Người mẹ đã gắn kết những người bạn thú rừng cùng nhau lao động chăm chỉ, chiến đấu chống lại mụ phù thủy độc ác, mưu mô. Cuối cùng người mẹ đã giành chiến thắng bằng tình yêu thương lớn lao dành cho các con. Vở diễn với không gian sân khấu được dàn cảnh ấn tượng và âm nhạc sinh động sẽ dần đưa các em thiếu nhi hòa mình vào thế giới cảm xúc qua cuộc hành trình thú vị cùng các nhân vật đáng yêu trong rừng.

Còn vở kịch “Cuộc chiến vô cực”, một vở diễn thú vị và đầy sáng tạo của các nghệ sỹ Nhà hát Tuổi trẻ lại được phóng tác từ những tích truyện dân gian thuần Việt kết hợp cùng tạo hình các nhân vật anh hùng hiện đại. Tác phẩm kể về cuộc hành trình chống lại cái ác của nhân vật “Đội trưởng Tý” và bạn bè. Vở diễn đậm chất nhạc kịch, đầy ắp những tình huống vui nhộn nhưng cũng không kém phần xúc động, mang đến thông điệp giá trị về tình đoàn kết và lòng nhân ái.

“Trống choai đi đâu thế”, chương trình ca múa nhạc kịch theo phong cách tạp kỹ hiện đại sẽ gây ấn tượng mạnh cho khán giả nhỏ tuổi với màu sắc nghệ thuật rực rỡ, nội dung giàu tính giáo dục được sân khấu hóa một cách khéo léo, phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi. Chương trình gồm những bài hát, điệu múa và câu chuyện kịch hấp dẫn mang tính tương tác cao, khán giả sẽ được tham gia vào hành trình câu chuyện với phần giao lưu, hỏi đáp vui nhộn. Chuỗi hoạt động nghệ thuật đặc sắc sẽ đến với thiếu nhi với nhiều suất diễn trong ngày trong dịp Tết Thiếu nhi 1-6 và mùa hè 2020 tại sân khấu Nhà hát Tuổi trẻ số 11 Ngô Thì Nhậm, Hà Nội.

Hội sách thiếu nhi 1-6

Nhà Xuất bản Phụ nữ Việt Nam sẽ tổ chức “Hội sách thiếu nhi” tại các gian hàng của đơn vị ở Phố sách Hà Nội, trụ sở 39 Hàng Chuối (Hà Nội), Đường sách Nguyễn Văn Bình (thành phố Hồ Chí Minh)... với chính sách chiết khấu 40% cho mọi đơn hàng và chiết khấu 50% cho các bộ sách mới dành cho trẻ em: “Chuyện ở khu rừng phép thuật”, “Không cần la mắng bé sẽ vâng lời”, “Ba kể con nghe”, “Ngỡ như trái đất ngừng quay”, “Bé yêu khám phá”...

Cùng với đó, Nhà Xuất bản Phụ nữ Việt Nam tổ chức chương trình “Khuyến đọc: Ngày hội gia đình” vào chiều 31-5 tại Happy School English for Kids (Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng). Tham gia chương trình, độc giả được nghe nhà nghiên cứu giáo dục, diễn giả Nguyễn Quốc Vương trao đổi về chủ đề “Đọc để học thế nào trong thời kỳ dịch bệnh”; Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Phụ nữ Việt Nam Khúc Thị Hoa Phương chia sẻ về kinh nghiệm xây dựng tủ sách gia đình; tham gia các trò chơi tương tác với sách...