![]() |
Thiếu tá Hoàng Văn Hải - Cán bộ Tổ địa bàn PCCC&CNCH Long Biên - Báo cáo viên tuyên truyền, hướng dẫn người dân biện pháp an toàn PCCC |
Theo Thiếu tá Hoàng Văn Hải - Cán bộ Tổ địa bàn PCCC&CNCH Long Biên thực hiện kế hoạch số 03 của Công an thành phố về "Tuyên truyền phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2025", Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an thành phố đã chủ động ban hành kế hoạch triển khai tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho cơ sở kinh doanh có điều kiện, hộ gia đình có nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh; chủ nhà trọ, nhà cho thuê, nhà có nhiều căn hộ trên địa bàn thành phố.
Theo đó, ngày 14-5, Tổ địa bàn PCCC&CNCH Long Biên đã phối hợp với UBND phường Bồ Đề triển khai thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn cho 250 người dân. Tại đây, báo cáo viên cho biết “Thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Hà Nội liên tiếp xảy ra các vụ cháy tại những ngôi nhà hình ống, nhà trọ, khu nhà ở nhiều căn hộ (chung cư mini), gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Để hạn chế tối đa cháy, nổ và thiệt hại do cháy gây ra, Công an thành phố đã chỉ đạo các lực lượng Cảnh sát PCCC tăng cường các biện pháp, tuyên truyền, hướng dẫn để nâng cao ý thức, kiến thức người dân. Qua đó trang bị kiến thức, kỹ năng để người dân phát huy phong trào toàn dân đảm bảo an toàn PCCC, qua đó phát huy phương châm 4 tại chỗ”.
Tại đây, báo cáo viên đã phổ biến đến học viên những kiến thức, quy định của pháp luật về PCCC và CNCH; lắp đặt các hệ thống, phương tiện, thiết bị PCCC đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn quy định. Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về công tác đảm bảo các điều kiện an toàn PCCC tại các dự án công trình do mình làm chủ đầu tư, chủ sở hữu.
![]() |
Ông Lưu Ngọc Tiến, Phó Chủ tịch phường Bồ Đề phát biểu tại hội nghị tuyên truyền an toàn PCCC |
Thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các chủ hộ gia đình, thành viên trong hộ gia đình, người thuê phòng thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC, nắm vững kiến thức cơ bản về PCCC, thoát nạn, cứu người trong đám cháy, sơ cứu ban đầu. Tham gia lớp tập huấn về PCCC do cơ quan Cảnh sát PCCC hoặc chính quyền địa phương tổ chức. Định kỳ kiểm tra các phương tiện PCCC, cứu nạn, cứu hộ đã trang bị; bảo dưỡng thường xuyên để đảm bảo hoạt động hiệu quả. Đảm bảo có lối thoát an toàn và dễ dàng tiếp cận cho tất cả cư dân, người thuê trọ. Không lắp đặt "chuồng cọp", bịt lối thoát nạn. Lối thoát không bị chặn hoặc bị cản trở bởi vật dụng, đồ đạc…
![]() |
Học viên thực hành sử dụng bình PCCC |
Đặc biệt, chủ cơ sở cho thuê trọ phải xây dựng và thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ với nhiều tình huống giả định để chủ động xử lý khi có cháy, nổ, sự cố, tai nạn xảy ra; Tổ chức tập huấn kỹ năng, cách sử dụng các phương tiện, thiết bị PCCC tại chỗ cho quản lý, bảo vệ và người thuê trọ.
Tại hội nghị ông Lưu Ngọc Tiến, Phó Chủ tịch phường Bồ Đề nêu rõ: “Trong thời gian qua tổ dân phố, khu dân cư thường xuyên được lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp tập huấn, tuyên truyền, nâng cao kỹ năng phòng cháy, chữa cháy. Đặc biệt, cán bộ địa bàn thường xuyên phối hợp với UBND phường “test” thử độ phản ứng xử lý nhanh tình huống của Tổ liên gia PCCC, điểm chữa cháy công cộng trên địa bàn. Qua đó thay đổi ý thức, nhận thức của người dân về công tác PCCC tại cơ sở, khu dân cư”.