Cả tấn nầm "bẩn" theo xe khách vào Nam

ANTĐ -Khoảng 4h30 ngày 4/1, tổ kiểm tra tuyến, CATPHN do Phòng bảo vệ chính trị 4 chủ trì phối hợp với Đội chống buôn lậu, Phòng CSKT và Đội QLTT số 11, Chi cục QLTTHN đã phát hiện, ngăn chặn kịp thời 1 vụ vận chuyển số lượng lớn nầm động vật "bẩn" đi tiêu thụ.

Lực lượng chức năng phát hiện số hàng dấu trong cốp gầm xe

Tiến hành kiểm tra ô tô khách vi phạm Luật giao thông đường bộ mang BKS 98K – 4474 đang di chuyển tại khu vực cầu Thanh Trì, lực lượng liên ngành phát hiện trong cốp gầm xe có nhiều bao tải hàng hóa nghi vấn. Lái xe Lê Minh Tưởng, SN 1978, trú tại xã Tự Lạn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang không xuất trình được bất kỳ loại giấy tờ nào liên quan đến 19 kiện hàng vận chuyển trên xe.

Hàng hóa đang được kiểm đếm

Các kiện hàng này đều được ngụy trang trong bao tải dứa và để xen kẽ khéo léo cùng hàng hóa, nhằm qua mặt lực lượng chức năng.

Bên trong, xác định là hơn 1 tấn nầm động vật đã bốc mùi hôi thối.

Số nội tạng có màu nhợt nhạt và bốc mùi hôi

Lái xe khai nhận được một khách hàng gọi điện thoại thuê chở số hàng này từ Bắc Giang đến thành phố Hồ Chí Minh với giá 150 nghìn đồng/kiện hàng. Toàn bộ giao dịch đều qua điện thoại. Tuy nhiên, khi bị cơ quan chức năng kiểm tra, thì không liên lạc được với chủ hàng và người nhận.
 

Lái xe tường trình lại toàn bộ thương vụ 

Hiện lực lượng chức năng đã tiến hành tiêu hủy số hàng và đang tiếp tục điều tra, làm rõ những vi phạm.