Cả nước mới có gần 10 tỉnh, thành phố công bố thời gian tựu trường năm học mới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Với lịch tựu trường sớm nhất theo khung kế hoạch thời gian năm học do Bộ GD-ĐT quy định từ ngày 23/8, đến nay, cả nước mới chỉ có khoảng 10 địa phương công bố thời gian tựu trường năm học 2021-2022.

Bộ GD-ĐT đã chính thức ban hành khung kế hoạch thời gian năm học mới 2021-2022 với thời gian tựu trường sớm nhất từ 23/8. Tuy nhiên, đến thời điểm này, tại nhiều tỉnh thành phố, dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp nên cả nước mới chỉ có khoảng 10 địa phương công bố ngày tựu trường năm học mới.

Theo đó, Sở GD-ĐT Hưng Yên, cho biết UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch thời gian năm học. Theo đó, học sinh lớp 1 tựu trường từ 25/8. Học sinh các lớp còn lại tựu trường từ 1/9. Các trường tổ chức khai giảng vào ngày 5/9 và năm học kết thúc trước ngày 31/5/2022.

UBND tỉnh Hòa Bình quyết định cho học sinh tựu trường vào ngày 1/9, riêng học sinh lớp 1 tựu trường ngày 23/8. Các ngành học, cấp học gồm mầm non, tiểu học, THCS, THPT, GDTX đều tổ chức khai giảng vào ngày 5/9.

Thời gian học kỳ I của năm học mới sẽ bắt đầu từ ngày 6/9, áp dụng 18 tuần thực học đối với mầm non, tổng số 19 tuần đối với tiểu học, THCS, THPT (18 tuần thực học, một tuần dành cho các hoạt động khác), tổng số 18 tuần cho GDTTX (16 tuần thực học, 2 tuần dành cho các hoạt động khác).

Học sinh cả nước đang chờ thông tin chính thức về năm học mới 2021-2022

Học sinh cả nước đang chờ thông tin chính thức về năm học mới 2021-2022

Tương tự, tại Tuyên Quang, học sinh các cấp học tựu trường vào ngày 1/9. Riêng lớp 1 tựu trường từ ngày 23/8.

Các trường tổ chức khai giảng vào 5/9 và bắt đầu thực hiện kế hoạch dạy học từ 6/9. Học kỳ I kết thúc học trước ngày 16/1/2022, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5/2022. Năm học kết thúc trước ngày 31/5/2022.

Giám đốc Sở GD-ĐT quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù vào thời gian thích hợp, đảm bảo thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học.

Học sinh Bắc Giang sẽ tựu trường vào ngày 1/9, riêng lớp 1 vào 23/8. Ngày khai giảng là 5/9 và năm học kết thúc trước 31/5/2022. Theo Sở GD-ĐT tỉnh này, học sinh của Bắc Giang sẽ trực tiếp đến trường vì đến thời điểm này địa phương không còn địa bàn nào phải giãn cách.

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Ninh Bình, thời gian tựu trường là ngày 1/9, riêng học sinh lớp 1 tựu trường từ 23/8. Năm học kết thúc trước ngày 31/5/2022.

Tuy nhiên, căn cứ tình hình thực tế, UBND tỉnh có thể điều chỉnh kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.

Tại Yên Bái, học sinh tựu trường sớm nhất vào ngày 1/9. Riêng học sinh lớp 1 tựu trường sớm nhất từ ngày 23/8. Thời gian khai giảng năm học là ngày 5/9.

Ngoài ra, các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Bình Dương cũng công bố lịch tựu trường năm học mới trong khoảng thời gian từ 23/8 đến 1/9.

Riêng với các địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội, Bộ GD-ĐT cho biết, trong trường hợp không thể tựu trường vào ngày 1/9 như khung kế hoạch thời gian đã ban hành, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố có thể quyết định thời gian tựu trường muộn hơn mức khung đưa ra, ví dụ ngày 10/9 hay 15/9, thậm chí sang tháng 10. Cùng với đó, năm học cũng kết thúc chậm hơn 15 ngày so với khung.