Cả gan “khoắng” đồ trong miếu Cô

ANTĐ - Ngày 14-9, Thiếu tá Phạm Tấn Việt - Phó trưởng CAP Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội cho biết, CAP đã truy xét, làm rõ thủ phạm vụ trộm xảy ra tại miếu Cô, thuộc khu di tích đình Lệ Mật, xảy ra rạng sáng 9-9.

Ngày 9-9, CAP Việt Hưng nhận được trình báo của người trông đình, về việc miếu Cô bị kẻ gian cạy cửa, lấy đi một số đồ thờ và ít tiền lẻ. Công tác khám nghiệm hiện trường cho thấy, kẻ gian đã cậy “khuy” cửa, tháo khóa và đột nhập trộm cắp tài sản. Qua rà soát một số nhân chứng, thời điểm xảy ra vụ trộm, có 1 nam thanh niên đi xe đạp xuất hiện nhiều lần quanh khu vực đình Lệ Mật. Nhận định đối tượng trộm cắp nhiều khả năng sống quanh khu vực, CAP Việt Hưng đã tổ chức rà soát và xác định được nghi can vụ trộm là Đinh Quang Huy, SN 1986, trú tại tổ 2 phường Đức Giang, Long Biên.

Tại cơ quan công an, Huy khai nhận do cần tiền để…  chữa răng và sửa xe đạp, nên đã  nảy ý định trộm cắp tại khu vực đình Lệ Mật, vì biết được ở đây buổi tối thường không có người trông coi. Đêm 8, rạng sáng 9-9, Huy đã dùng tuốc-nơ-vit cạy “khuy” cửa, tháo khóa vào lấy trộm đồ thờ, tiền lẻ trên các ban thờ rồi chở về nhà. Cơ quan Công an đang thu hồi tài sản bị đánh cắp, lập hồ sơ xử lý đối với Đinh Quang Huy.