Máy bay tiến công không người lái Skat của Nga (2):

“Cá đuối” Skat mang theo 2 “sát thủ" cực mạnh

ANTĐ - UCAV Skat sẽ được trang bị tên lửa không đối đất Kh-31 và bom điều khiển thông minh KAB-500. Khi được trang bị các loại vũ khí này, Skat sẽ có hệ thống hỏa lực cực mạnh, không hề kém các máy bay phản lực tiến công có người lái Mig của công ty Mikoian.

Skat, hay còn gọi là “Cá quỷ” hoặc “Cá đuối” được công ty Mikoian nghiên cứu, chế tạo. Ngoại hình của Skat rất giống máy bay ném bom tàng hình B-2A của Mỹ

Xem kỳ 1: Skat - UCAV tàng hình hiện đại nhất của Nga ra mắt

Skat chủ yếu được trang bị bom điều khiển vô tuyến KAB-500 và tên lửa không đối đất Kh-31. Hai loại vũ khí này đều được trang bị trên các máy bay tiến công có người lái hiện đại nhất của Nga.

KAB-500 là một trong những loại bom điều khiển hiện đại nhất trên thế giới. Nó có độ dài 3,05m, trọng lượng nổ 500kg, có thể khóa mục tiêu ở khoảng cách 15-17km, độ sai số rất thấp, chỉ từ 4-7m. Để chống nhiễu điện tử, chụp chỉnh lưu quang học ở đầu dẫn tên lửa được làm bằng mạng kim loại hoặc kim loại cứng. Để phòng chống các loại nhiễu xạ do khói bụi trên diện tích lớn, khi phạm vi quan sát bị giảm 40%, đầu dẫn của nó có thể tự động xử lý tín hiệu vô tuyến.

KAB-500 có thể phá hủy các mục tiêu có diện tích nhỏ hoặc được ngụy trang vì nó có khả năng “ghi nhớ” hiện trạng của mục tiêu và các vật xung quanh. Trong quá trình thực nghiệm, KAB-500 có khả năng xuyên qua boongke bê tông cốt thép dày 1,5m hoặc đất nện sâu 10m.

Bom xuyên phá bê tông KAB-500Kr (КАБ-500Кр) được lắp đặt
trong khoang vũ khí dưới bụng Skat

KAB-500 có 3 loại bom là: bom xuyên phá bê tông KAB-500Kr (КАБ-500Кр), bom nổ nhiệt áp KAB-500-OD (КАБ-500-ОД) và bom phá mảnh dẫn đường vệ tinh KAB-500S-E (КАБ-500С-Э). Ngay máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 của Nga là PAK FA cũng sử dụng cả 3 loại bom này đã chứng tỏ giá trị rất cao của nó. Theo thiết kế, Skat sẽ trang bị chủ yếu là bom xuyên phá bê tông KAB-500Kr (КАБ-500Кр) để đánh phá hầm ngầm, công trình kiên cố của địch.

Cận cảnh KAB-500Kr (КАБ-500Кр) (đằng sau)
  Kh-31 (đằng trước), xung quanh thân Kh-31 là 4 động cơ xung áp

Tên lửa không đối đất Kh-31 (Nato gọi là AS-17 Krypton) là loại tên lửa không đối đất tiên tiến bao gồm cả phiên bản chống hạm và chống bức xạ Kh-31P và Kh-31PD. Chiều dài tên lửa là 4,9m, đường kính 0,38m, sải cánh rộng 1,15m, trọng lượng 600kg, đầu đạn phá 100kg. Nó có tầm bắn 160km với vận tốc siêu vượt âm Mach3, điều khiển bằng radar chủ động và quán tính.

Kh-31 sử dụng đầu dẫn có thể thay thế để phục vụ cho các nhiệm vụ khác nhau. Đầu tìm kiếm radar bị động dùng để chế áp phòng không và radar, đầu tìm kiếm radar chủ động dùng để chống hạm. Theo thiết kế, Skat sẽ được trang bị 2 quả tên lửa Kh-31, mỗi quả cho một nhiệm vụ, hoặc tùy theo yêu cầu tác chiến để sử dụng cả 2 quả cùng 1 loại.

Ảnh chụp màn hình máy tính mô phỏng thiết kế Skat của một kỹ sư thiết kế Nga

Kh-31 có 4 động cơ kiểu xung áp, cánh được thiết kế ở phần đuôi, khi cơ động đến gần mục tiêu nó di chuyển như một con rắn, cực kỳ hiệu quả trong tiêu diệt trận địa tên lửa và pháo phòng không tầm gần. Tính năng chống bức xạ siêu việt của Kh-31P đã nhiều lần được chứng minh thực tế. Trong cuộc chiến Chechnya lần thứ nhất, tổng thống đầu tiên của Cộng hòa Chechnya ly khai là Dzhokhar Dudaev tuy đã thoát được rất nhiều cuộc vây ráp của cơ quan an ninh Liên bang Nga nhưng đã phải chết vì tên lửa chống bức xạ Kh-31P dò tìm sóng điện thoại di động.

Rạng sáng 22-04-1996, Nga sử dụng một chiếc máy bay trinh sát điện tử A-50 bay ở độ cao trên 20km dò tìm được tần số sóng điện thoại của Dudaev. Ngay lập tức, họ cử 2 chiếc máy bay SU-25 cất cánh từ sân bay Mozdok bay đến khu vực nơi Dudaev đang gọi điện và phóng ra 2 quả tên lửa chống bức xạ Kh-31P từ khoảng cách 40km. Tên lửa tự động dò tìm tần số bức xạ sóng điện thoại đã được A-50 cung cấp rồi lao đến mục tiêu. Một quả không nổ nhưng chỉ một quả còn lại cũng đủ khiến cho Dudaev và cả 4 cận vệ chết ngay tại chỗ.

UCAV Skat sẽ được lắp đặt ít nhất 2 quả tên lửa Kh-31

2 chủng loại vũ khí mang theo đã nói lên chức năng, nhiệm vụ chính của Skat. Nhiệm vụ chủ yếu của nó là chế áp các trận địa hỏa lực phòng không của địch. Tuy nhiên nó cũng có thể được trang bị các vũ khí không đối đất khác để tấn công xe tăng, tàu chiến và các bệ phóng tên lửa. Hiện Skat không được trang bị các vũ khí không đối không nên được xếp vào loại UCAV ném bom tàng hình hoặc UCAV tiến công mặt đất tàng hình. Tuy nhiên, hiện nay Nga đang phát triển một biển thể đối không của Kh-31PD với đầu dẫn tích hợp cả 2 chế độ radar chủ động và bị động để chuyên tiêu diệt các loại máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm (AWACS) và tác chiến đối không.
Nếu biến thể này được lắp đặt trên Skat thì nó sẽ trở thành UCAV hoàn thiện nhất trên thế giới, ngang ngửa với cường quốc UAV số 1 thế giới là Mỹ.

Trong tương lai Skat sẽ trở thành UCAV trên tràu sân bay Kuznetsov
giống như X-47B trên tàu sân bay Mỹ

Hiện không quân Nga chưa đưa ra thông tin chính thức nào về thời điểm trang bị hàng loạt của Skat, nhưng thông thường với chu kỳ sản xuất một loại UCAV chiến lược, từ tầm trung trở lên (định hình ý tưởng - phê duyệt; chế tạo nguyên mẫu - thử nghiệm; sản xuất hàng loạt) dao động trong khoảng 15-20 năm, dự kiến Skat sẽ bắt đầu được đưa vào phục vụ trong giai đoạn 2015 – 2017.
Với các tính năng kỹ, chiến thuật tương đối ưu việt, Skat có thể được trang bị cho cả lực lượng không quân ném bom và lực lượng không quân hạm. Hiện Mikoian đang phát triển thêm biến thể trên tàu sân bay của Skat giống như X-47B của Mỹ để sử dụng làm UCAV tấn công trên hàng không mẫu hạm. Đến lúc đó, UCAV của Nga sẽ vượt qua nước hiện đứng thứ 2 về công nghệ UAV là Israel, chỉ chịu xếp sau Mỹ.