Ca đại phẫu sinh tử cắt khối u tuyến giáp “khổng lồ” cứu người phụ nữ dân tộc Nùng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ung thư tuyến giáp nếu phát hiện sớm thì tỷ lệ chữa trị thành công cao nhất trong các loại ung thư, thế nhưng ca bệnh mà Bệnh viện Ung bướu Hà Nội vừa tiếp nhận mang khối u khổng lồ đến hơn chục năm…
Bệnh nhân nhập viện với khối u tuyến giáp lớn, kéo dài hơn chục năm

Bệnh nhân nhập viện với khối u tuyến giáp lớn, kéo dài hơn chục năm

Ngày 14-3, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội thông tin, Bệnh viện này vừa tiến hành ca đại phẫu sinh tử cắt khối u tuyến giáp khổng lồ đẩy xẹp đường thở, giữ tính mạng cho người phụ nữ 60 tuổi dân tộc Nùng. Bệnh nhân là bà L.T.R., ở xã Bản Ngò, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang.

Theo bệnh viện, ung thư tuyến giáp là một trong các bệnh ung thư “nhẹ nhàng” nhất trong các loại ung thư vì khả năng khỏi bệnh cao. Nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm, ung thư tuyến giáp là dạng ung thư dễ chữa trị thành công, cơ hội sống trên 5 năm cho các bệnh nhân là gần 100%. Thế nhưng nếu phát hiện ở giai đoạn muộn thì điều trị sẽ cực kỳ phức tạp và nguy hiểm.

Trường hợp của bệnh nhân L.T.R kể trên là một ví dụ điển hình. Cách đây hơn chục năm, bà L.T.R bắt đầu thấy cổ sưng to, khó thở tăng dần theo thời gian, nhưng không đi khám. Cứ sống chung với bệnh, cho tới khi khó thở đến mức không ăn, không ngủ, không đi lại được, bà mới đi khám ở địa phương. Phát hiện có khối u ở cổ kích thước rất lớn, bệnh nhân được chuyển lên tuyến cuối là Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội để điều trị.

Tại đây, kết quả chụp CT của bệnh nhân cho thấy, u giáp 2 bên có đường kính lần lượt bên phải là 17x10x8 cm và bên trái 12x8x9 cm lọt xuống trung thất 3 cm làm hẹp khí quản suốt chiều dài 6,5cm (chỗ hẹp nhất 2 mm), ống thở bị ép diện tích chỉ còn 1/5 so với bình thường. Nếu không tiến hành một cuộc đại phẫu thì bệnh nhân có thể bị tắc thở và mất mạng.

Các bác sĩ cắt ra khối u tuyến giáp 2 bên nặng hơn 1kg

Các bác sĩ cắt ra khối u tuyến giáp 2 bên nặng hơn 1kg

Trước tình trạng nguy cấp và hoàn cảnh khó khăn của bệnh nhân, đội ngũ bác sĩ Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội đã hội chẩn và quyết định mổ cấp cứu. TS.BS. Bùi Vinh Quang – Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội đã trực tiếp chỉ đạo phải quyết tâm điều trị bằng được cho bệnh nhân, đồng thời huy động các nguồn lực để hỗ trợ kinh phí điều trị.

Ca phẫu thuật diễn ra căng thẳng trong suốt 3 giờ đồng hồ. Ekip phẫu thuật đã gặp không ít khó khăn khi tiến hành đặt ống thở gây mê, cắt bỏ 2 khối u lớn đẩy bẹp khí quản, mạch máu tăng sinh kích thước lên tới 1 cm.

Trong mổ, bệnh nhân bị chảy và mất rất nhiều máu. Các bác sĩ phải khẩn trương cầm máu, ép tim, đặt đường truyền tĩnh mạch cảnh trung tâm để vừa hồi sức vừa mổ cho bệnh nhân.

Kết quả, các bác sĩ đã cắt bỏ, lấy ra thành công khối u 2 bên nặng tổng cộng hơn 1kg. Hậu phẫu bệnh nhân phải thở máy, an thần, theo dõi sát sao trước nguy cơ phù phổi, suy tim và phủ tạng. Sau 10 ngày, bà R. được rút ống thở, đã có thể tự thở và nói được.