Cá cược thể thao hợp pháp - còn đó những băn khoăn

ANTD.VN - Nghị định 06/2017/NĐ-CP về quản lý đặt cược đua ngựa, đua chó và thí điểm đặt cược bóng đá quốc tế tại Việt Nam vừa được Chính phủ ban hành, sẽ có hiệu lực từ ngày 1-3 tới. Đó là tín hiệu tốt cho một loại hình kinh doanh đầy hứa hẹn, nhưng mọi thứ liệu có xuôi chèo mát mái?

Cá cược thể thao hợp pháp - còn đó những băn khoăn ảnh 1Rất đông người Singapore thường xuyên tham gia cá cược hợp pháp

Câu chuyện hợp pháp hóa cá cược thể thao ở Việt Nam không mới, nhưng chưa bao giờ hết tính thời sự. Cách đây hơn 10 năm, người ta đã đặt ra vấn đề này trước thực trạng nạn cá cược bất hợp pháp diễn ra tràn lan ở khắp mọi ngóc ngách, khiến cho dòng tiền lớn chảy ra nước ngoài.

Hợp pháp hóa cá cược thể thao, trên lý thuyết, không chỉ góp phần giảm cá độ “chui”, mà còn đem về nguồn thu lớn cho ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, có rất nhiều băn khoăn được đặt ra xung quanh Nghị định này. Đầu tiên là ở môn đua chó và đua ngựa. Trên thực tế, đây không phải là những môn thể thao phổ biến ở Việt Nam.

Việc hình thành nên các sản phẩm cá cược hợp pháp xung quanh 2 môn này có thể tốn rất nhiều công sức, do chỉ có một bộ phận nhỏ người có “máu” với đua chó và đua ngựa. Điều đó có thể dẫn tới việc hạn chế nguồn thu.

Khi Nghị định được ban hành, có thể hiểu rằng, tâm điểm và cũng là “món chính” của mâm cỗ sẽ là đặt cược bóng đá quốc tế. Đây là mảnh đất thực sự màu mỡ, vì người Việt Nam vốn thuộc dạng cuồng nhiệt và cũng quan tâm đến bóng đá quốc tế. Ước tính Fan Club của M.U, Barca hay Chelsea ở Việt Nam luôn nằm trong top 10 những Fan Club đông nhất của các CLB này trên toàn thế giới, với lượng thành viên lên tới cả triệu.

Chỉ riêng một phần trong số đó tham gia cá cược thường xuyên, cũng đủ để các nhà cái “ăn đủ”. Thế nên, từ nhiều năm qua, những nhà cái lớn như William Hill, Ladbrokes hay Singapore Pools… đã âm thầm thâm nhập tìm hiểu thị trường Việt Nam để sẵn sàng tung đòn vào thời điểm quyết định nhằm giành được suất này, do Việt Nam mới chỉ cho phép một doanh nghiệp duy nhất được tổ chức thí điểm trong 5 năm.

Chỉ có điều, việc yêu cầu người đặt cược phải đủ 21 tuổi có thể sẽ thu hẹp lại lượng khách tham gia hoạt động này. Các nhà cái lớn trên thế giới đều quy định độ tuổi tham gia cá cược là trên 18 tuổi, ngay cả dự thảo của Bộ Tài chính cũng để mức tuổi tối thiểu là 18. Bên cạnh đó, việc hạn mức cược tối thiểu là 10.000 đồng và tối đa là 1 triệu đồng cũng tạo ra nhiều phản ứng trái chiều.

Có ý kiến cho rằng, trong thời gian thí điểm, đây là hạn mức phù hợp với đại bộ phận người dân Việt Nam. 10.000 đồng tương đương với một tờ vé số và hoàn toàn mang tính giải trí. Dù vậy, cũng có người cho rằng, việc chỉ được đặt cược tối đa 1 triệu đồng/lần cược sẽ làm giảm đi sự hấp dẫn đặc thù của loại hình này. 

Anh Ken Nguyễn, cựu du học sinh Việt Nam tại Singapore chia sẻ: “Ở Singapore, các nhà cái thường đặt hạn mức tối thiểu cho người chơi, nhưng hạn mức tối đa lại dựa trên thu nhập và những con số trong tài khoản của bạn. Tôi có thể đặt một số tiền lớn tùy thích và điều đó rất hấp dẫn ngay cả khi bạn có tư duy của một nhà đầu tư tài chính. Tôi có nghe về hạn mức dự định 1 triệu đồng ở Việt Nam. Theo quan điểm của mình, tôi nghĩ đó là một giải pháp an toàn và mang tính giải trí cao, nhưng sẽ không kích thích được những người muốn chơi lớn. 1 triệu đồng/lần cược/ngày là con số thấp và rất có thể nhà cái sẽ mất nhiều khách vì điều này”.