ANTD.VN - Paris chỉ trích chính quyền quân sự Burkina Faso về việc trục xuất 3 nhà ngoại giao Pháp khỏi quốc gia Tây Phi này sau khi cáo buộc họ tham gia vào các “hoạt động lật đổ”.
ANTD.VN - Chính phủ Burkina Faso xác nhận đã yêu cầu Đại sứ Pháp rời khỏi nước này. Động thái trên diễn ra sau tình trạng bất ổn vào tháng 11/2022, trong đó những người biểu tình đã cố gắng xông vào Đại sứ quán Pháp và đổ lỗi cho Paris về các vấn đề an ninh.
ANTĐ - Ngày 30-10, quân đội Burkina Faso đã tuyên bố giải tán quốc hội và chính phủ, đồng thời lập lên cơ quan chuyển tiếp để điều hành đất nước sau làn sóng biểu tình bạo lực phản đối kế hoạch kéo dài sự cai trị kéo dài 27 năm của Tổng thống Blaise Compaore.
ANTĐ - Ngày 25-7, Tổng thống Pháp Francois Hollande cho biết, toàn bộ 116 người gồm phi hành đoàn và hành khách trên chiếc máy bay MD83 mang số hiệu AH5017 của Hãng hàng không Algeria (Air Algerie) bị rơi ngày 24-7 đã thiệt mạng.
ANTĐ -Một phân tích thống kê khác cho thấy xác suất một người bị chết trong một tai nạn hàng không là 1/45.000.000. Nếu ngày nào cũng bay, một người có thể bay an toàn trong suốt 123.000 năm mà không gặp tai nạn.
ANTĐ - Liên quan đến vụ máy bay AH-5017 rơi khiến gần 120 người thiệt mạng, sau khi xác định được vị trí máy bay gặp nạn, Pháp đã lập tức điều một đơn vị quân đội đến bảo vệ hiện trường, thu thập những thông tin ban đầu. Còn tại Ukraine, ông Alexander Borodai, Thủ tướng Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng đã lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng, lực lượng này sở hữu tên lửa Buk.
ANTĐ - Quân đội Burkina Faso tối qua đã xác nhận tìm thấy xác chiếc máy bay mất tích mang số hiệu AH5017 của hãng hàng không Air Algerie, bị rơi ở Mali cách biên giới Burkina Faso 50 km về phía Bắc, tuy nhiên không còn ai sống sót. Đây là vụ rơi máy bay chở khách thứ 3 trong vòng 1 tuần qua.
ANTĐ - Hãng Air Algerie, đưa ra tuyên bố mới nhất và xác nhận chiếc Boeing MD-83 chở 119 người đã đâm xuống khu vực Tilemsi, đông bắc Mali trong điều kiện có giông bão.