Buôn lậu và gian lận thương mại: Thủ đoạn ngày càng tinh vi

ANTĐ - Hoạt động buôn lậu và gian lận thương mại trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn diễn biến rất phức tạp do các đối tượng vi phạm ngày càng hoạt động tinh vi. Buôn lậu diễn ra theo diện rộng, trên tất cả các tuyến: đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường hàng không và cả đường bưu điện...

Phạt hành chính hàng trăm tỷ đồng mỗi năm

Một vụ buôn bán thuốc lá nhập lậu bị CATP Hà Nội phát hiện

Bà Nguyễn Thị Như Mai - Phó Trưởng Ban chỉ đạo 127 thành phố Hà Nội cho biết, trong vòng 10 năm qua, từ 2001-2011, Ban chỉ đạo 127 các quận, huyện, thị xã đã xử phạt hành chính và tịch thu hàng hóa trị giá gần 6.000 tỷ đồng, trung bình phạt gần 600 tỷ đồng/năm cho các hành vi gian lận thương mại. Tuy nhiên, những con số trên đây chưa phản ánh hết sự phức tạp của tình hình vi phạm hàng hóa trên địa bàn thành phố. Lợi dụng diễn biến khó lường của dịch bệnh, thời tiết, nhiều hành vi đầu cơ, găm hàng, tung tin thất thiệt và hàng lậu, hàng giả, gian lận thương mại gia tăng. Hàng giá rẻ ở các nước khác nhập vào nước ta dưới nhiều hình thức.

Tháng 5-2011, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV - Công an thành phố Hà Nội đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Việt Dũng (Hoàng Mai- Hà Nội) đang vận chuyển 1.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu các loại: ESSE, 55, Marlboro... Mở rộng chuyên án, cơ quan điều tra đã thu giữ 11.776 cây thuốc lá nhập ngoại các loại. Tổng giá trị lô hàng ước tính khoảng 4,5 tỷ đồng.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Nông - Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV, các đối tượng vi phạm rất tinh vi trong việc buôn lậu tiểu ngạch, nhập khẩu chính ngạch, giả xuất xứ hàng hóa, kê khai sai số lượng, chủng loại để gian lận thuế; xuất lậu gỗ quý, động vật hoang dã, lâm sản - đặc sản quý hiếm ra nước ngoài. Bên cạnh đó, các đối tượng vi phạm còn móc nối với cán bộ công chức thoái hóa biến chất để thực hiện hành vi phạm tội. Điển hình là vụ 230 container gỗ nhập lậu, vụ máy động cơ xe ô tô, vụ Lê Văn Hoàng - nguyên cán bộ công an, buôn lậu ô tô bằng thủ đoạn làm giả giấy tờ thanh lý, thay số khung, số máy, tiến hành thanh lý để hợp thức hóa giấy tờ, đăng ký cho xe ô tô nhập lậu.

Theo ông Nguyễn Văn Hồng - Phó Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hà Nội, có nhiều vụ việc vi phạm hàng hóa cơ quan chức năng biết nhưng không làm gì được. Điển hình là các vụ lợi dụng việc áp dụng các giá trị giao dịch trong công tác tính thuế để gian lận qua giá. Ngoài ra, những lô hàng có yếu tố liên quan đến nước ngoài rất khó xử lý.

Kiểm soát kinh doanh vàng, ngoại tệ

Đại tá Nguyễn Văn Nông dự báo, lĩnh vực kinh doanh vàng, ngoại tệ... vẫn là “điểm nóng” do nhu cầu hút ngoại tệ để nhập khẩu hàng hóa trong những tháng cuối năm. Thời gian tới, tỷ giá VND/USD có chiều hướng tăng nên các lực lượng chức năng cần tổ chức chuyên đề kiểm soát thị trường này, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm. Bên cạnh đó, nguồn vốn trên thị trường hiện đang thiếu, doanh nghiệp khan hiếm tiền mặt dẫn đến khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, tạo điều kiện cho hoạt động buôn lậu hàng hóa phát triển. Ông Nông cho rằng, bên cạnh các hành vi này, cơ quan chức năng cần ngăn chặn các loại nguyên liệu sản xuất kém chất lượng, hóa chất độc hại tuồn vào Việt Nam, gây ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng.

Một thành viên Ban chỉ đạo 127 thành phố Hà Nội cho biết thêm, thường về cuối năm, nhu cầu tiêu thụ điện thoại di động, ô tô đắt tiền, rượu tăng cao. Song do các mặt hàng này đã nằm trong danh mục cấm nhập khẩu của Bộ Công Thương nên các đối tượng vi phạm có thể gia tăng hoạt động buôn lậu. Chính vì thế, đây cũng có thể là một “điểm nóng” về buôn lậu, cần được tập trung kiểm soát. Diễn biến của thị trường là tín hiệu cảnh báo sớm nhất cho hoạt động chống buôn lậu và gian lận thương mại. Ngoài ra, cần lưu ý tình hình tội phạm hình sự mới nổi như: buôn bán vũ khí, vật liệu nổ, tài chính đen, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê...

Để hạn chế các hoạt động vi phạm nêu trên, ông Nguyễn Văn Hồng cho rằng cần tiến hành đồng bộ nhiều biện pháp về nâng cao trình độ nhân lực, kỹ thuật, trang thiết bị… Kèm theo đó là việc sử dụng hiệu quả các phương tiện kỹ thuật hiện đại như: máy soi, máy giám sát bằng camera, máy ngửi ma túy…