Buôn lậu điện thoại di động qua đường hàng không

ANTĐ - Cơ quan công an vừa xác định Nguyễn Thị Kim mang theo 78 chiếc điện thoại trên chuyến bay Hàn Quốc - Việt Nam để mang về Việt Nam bán kiếm lời. 

Tang vật bị cơ quan công an thu giữ

Khoảng 21h30 ngày 16-7, tổ công tác Đội Chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm - Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV CATP Hà Nội phát hiện, kiểm tra một chiếc taxi hãng Việt Thanh trên hành trình từ sân bay Nội Bài về Mỹ Đình, Từ Liêm có biểu hiện nghi vấn.

Trên xe có 2 người khách, cùng 2 chiếc va ly, 3 kiện hành lý, bên trong đựng 78 chiếc điện thoại di động các loại đã qua sử dụng. Một trong hai vị khách trên xe, là Nguyễn Thị Kim (SN 1992), trú ở quận Hải An, TP Hải Phòng, khai nhận là chủ số điện thoại trên. Tuy nhiên, Kim không xuất trình được giấy tờ hợp pháp đối với số điện thoại.

Tiếp tục điều tra mở rộng, cơ quan công an xác định Nguyễn Thị Kim xuống chuyến bay Hàn Quốc - Việt Nam, và mang theo số điện thoại trên. Kim khai mua điện thoại tại thành phố Busan (Hàn Quốc) với giá khoảng 10.000 USD để mang về Việt Nam bán kiếm lời. Nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Kim cất giấu điện thoại lẫn đồ dùng sinh hoạt cá nhân, đóng vào nhiều va ly. Đáng chú ý, Nguyễn Thị Kim còn khai, tháng 6-2013, cũng với thủ đoạn trên, Kim đã mang trót lọt 20 chiếc điện thoại di động từ Hàn Quốc về Việt Nam.

Theo định giá, lô hàng gần 80 chiếc điện thoại Kim mang theo trị giá gần 200 triệu đồng. CQĐT ngày 22-7 đã thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp và tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Kim để điều tra về hành vi buôn lậu, tiếp tục mở rộng vụ việc.