“Buôn”… chính sách

ANTĐ - Không ít chính trị gia Mỹ khi bước chân vào Quốc hội hay các cơ quan chính quyền chỉ là những người có cuộc sống bình thường nhưng sau một thời gian đã trở thành các triệu phú. Trong số đó có những người kiếm bộn tiền từ việc “bán”... thông tin.

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật chống gián điệp thương mại

Đó chính là lý do vì sao mà Thượng viện Mỹ ngày 2-2 đã thông qua dự luật cấm các hoạt động gián điệp thương mại. Theo dự luật được thông qua với đa số tuyệt đối 96 phiếu ủng hộ/3 phiếu chống này, việc tiết lộ các thông tin không phổ biến của giới chính trị gia để trục lợi đều bị nghiêm cấm.

Có thể nói việc thông qua dự luật trên là một thắng lợi của những hoạt động đấu tranh chống tham nhũng, trước hết làm trong sạch giới chính trị gia Mỹ, từ nhiều thập kỷ nay. Trong đó, phong trào “Chiếm phố Wall” làm rung chuyển nước Mỹ và thế giới thời gian qua đã góp phần thúc đẩy để dự luật sớm được thông qua.

Việc giới chính trị gia Mỹ, trong đó có các ông nghị ở đồi Capitol, lợi dụng cương vị của mình để bán thông tin mật là một vấn đề nổi cộm từ lâu. Cho dù chỉ là phần nổi của tảng băng chìm “trục lợi thông tin” song những vụ biết trước thông tin để kiếm lợi bị tiết lộ cũng đã cho thấy căn bệnh này trầm kha tới mức nào tại nước Mỹ.

Trung tuần tháng 11-2011, cựu Thống đốc bang Alaska Sarah Palin đã làm chấn động dư luận với bài viết “Làm thế nào Quốc hội đã chiếm được Phố Wall?” trên tờ Nhật báo Phố Wall. Trong bài báo được cho là vạch trần “nạn tham nhũng của các thành viên Quốc hội”, bà Palin đã mô tả cách thức “buôn chính sách” bằng việc nhận quà cổ phiếu có giá trị cao từ các công ty để tác động vào những chính sách có lợi cho các công ty này hoặc giao dịch nội gián bằng cách “bán” những thông tin mà chỉ họ mới được tiếp cận để trục lợi.

Kênh truyền hình CBS từng đăng phóng sự “vạch tên” nhiều nghị sĩ như Thượng nghị sĩ Cộng hòa Spencer Bachus khi biết thông tin thị trường chứng khoán sẽ suy sụp trong cuộc họp kín ngày 18-9-2008 cùng với Bộ trưởng Tài chính và Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ đã lập tức đầu tư khống một số loại chứng khoán để kiếm được gấp đôi số tiền mình bỏ ra sau có 5 ngày. Khi biết chắc Quốc hội Mỹ loại bỏ kế hoạch lập cơ quan bảo hiểm y tế nhà nước, Chủ tịch Hạ viện Mỹ John Boehner thuộc đảng Cộng hòa đã âm thầm mua cổ phiếu của 5 công ty bảo hiểm y tế tư nhân Mỹ để kiếm bộn tiền khi cố phiếu các công ty này tăng vọt.

Theo luật pháp Mỹ, người thường giao dịch nội gián sẽ bị truy tố và đi tù, nhưng các nghị sĩ Quốc hội thì không. Và đó chính là kẽ hở để nhiều ông, bà nghị lợi dụng kiếm lời. Trước sự bất công này, giáo sư luật Đại học Harvard Lawrence Lessig đặt câu hỏi: “Liệu còn có ai tin tưởng vào hệ thống này? Làm sao chính phủ và Quốc hội có thể tiếp tục hành xử như vậy?” trong khi trên nhiều diễn đàn xã hội, người dân Mỹ đang kêu gọi nhau bỏ phiếu loại bỏ toàn bộ các thành viên Quốc hội hiện tại trong cuộc bầu cử vào cuối năm 2012 này.

Phát biểu sau khi Thượng viện thông qua, Tổng thống Barack Obama khẳng định ông sẽ nhanh chóng ký thành luật.