Buộc U23 Myanmar thất thủ tại Yangon, U23 VN nối dài mạch bất bại

ANTĐ - Tại trận giao hữu vừa diễn ra tối nay (15/10) trên sân YTC (Yangon, Myanmar), ĐT U23 Việt Nam đã lội ngược dòng đánh bại U23 Myanmar với tỷ số 3-1. 

U23 VN đánh bại U23 Myanmar trong cả 2 trận giao hữu
(thắng 2-0 trong trận lượt đi tại Hà Nội và 3-1 trong trận lượt về tại Yangon)

Nhằm thử nghiệm đội hình và giấu quân trước chủ nhà của SEA Games 27, HLV Hoàng Văn Phúc đã đưa vào sân đội hình vắng nhiều trụ cột. Tuy nhiên, trước một U23 Myanmar cũng thận trọng không kém, các học trò của ông Phúc vẫn đủ sức tạo nên thế trận khá cân bằng. Thậm chí, U23 Việt Nam đã có thể có bàn mở tỷ số, nếu như cú dứt điểm của Hồng Quân không đưa bóng tìm đến xà ngang khung thành đội bạn ở phút 26.

Không tận dụng thành công cơ hội, U23 Việt Nam phải nhận bàn thua 5 phút sau đó, khi Đình Hoàng phạm lỗi với một cầu thủ đội bạn trong vòng cấm. Từ chấm 11m, chân sút chủ lực của U23 Myanmar Kyi Lin dễ dàng đánh bại thủ môn Nguyên Mạnh, đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn 1-0.

Sang hiệp hai, HLV Hoàng Văn Phúc đã có môt số điều chỉnh về nhân sự, trong đó có quyết định tung một trong những át chủ bài là Văn Quyết vào sân. Chính tiền vệ này đã xác lập lại thế quân bình cho U23 Việt Nam bằng pha dứt điểm quyết đoán trong vòng cấm ở phút 52.

Có bàn gỡ hòa, U23 Việt Nam tiếp tục chơi hứng khởi và có thêm 2 bàn thắng ở những phút cuối trận. Đầu tiên là pha đốt lưới nhà của hậu vệ U23 Myanmar ở phút 80 và tiếp đó là bàn thắng ấn định tỷ số 3-1 do công của Thanh Hiền từ chấm phạt đền, 5 phút trước khi hết giờ.

Ngược dòng đánh bại U23 Myamar, U23 Việt Nam kết thúc chuyến du đấu tại Myanmar với 2 trận toàn thắng. Ngoài ra, trận đấu này đồng thời cũng kéo dài chuỗi bất bại trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 27 của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc  lên con số 8.

Ngày 17/10, ĐT U23 Việt Nam sẽ trở về nước để chuẩn bị tham dự BTV Cup 2013, diễn ra từ 25/10 đến 3/11 tại Bình Dương. Ở giải đấu này, U23 Việt Nam nằm tại bảng B cùng với các CLB: Đồng Nai (Việt Nam), Bangu Athletico (Brazil) và Semen Padang FC (Indonesia).