Tiền Giang:

Buộc thôi việc một cán bộ địa chính nhũng nhiễu dân

ANTĐ - Ngày 11-9, UBND xã Mỹ Hạnh Trung, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang xác nhận ông Trần Văn Chua, cán bộ địa chính xã này đã bị buộc thôi việc vì có hành vi tiêu cực, chậm trễ trong việc lập thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 3 hồ sơ và đã có hành vi nhận 5,5 triệu đồng của người dân.

UBND xã cũng đã nghiêm khắc kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với ông Nguyễn Văn Đáng, Chủ tịch UBND xã này.

Trước đó, thanh tra huyện phát hiện trong quá trình được phân công nhiệm vụ lập thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dân, ông Chua đã có hành vi nhận tiền của dân. Sau khi bị phát hiện thanh tra đã buộc ông Chua nộp lại 5,5 triệu đồng vào tài khoản của thanh tra để chờ xử lý.