Bùng nổ khuyến mại làm đẹp đón Tết: Ham rẻ coi chừng mất mạng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cuối năm, nhu cầu làm đẹp đón Tết của chị em tăng mạnh. Do đó, nhiều spa, cơ sở thẩm mỹ đã tung ra các chương trình quảng cáo, khuyến mại hấp dẫn. Ham rẻ, một số người đã tìm đến những cơ sở hoạt động chui, không được cấp phép để rồi đẹp đâu chưa thấy đã mất mạng.

Liên tiếp các ca tử vong do làm đẹp

Ngày 26-11 vừa qua, bệnh nhân N.T.P (25 tuổi) đến Trung tâm thẩm mỹ 'Key Beauty Center' ở Phường 8, quận Phú Nhuận, TP.HCM để đốt mỡ vùng 2 cánh tay và ngực trái.

Sau khi tiêm thuốc chuẩn bị tiền phẫu, bệnh nhân có biểu hiện tím tái, ngưng hô hấp tuần hoàn, được ép tim ngoài lồng ngực và chuyển sang Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Sài Gòn ITO Phú Nhuận và sau đó được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy.

Bệnh nhân được nhập Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy lúc 13h37 ngày 26/11, trong tình trạng mê sâu, thở máy qua nội khí quản. Dù được các bác sĩ hồi sức tích cực nhưng bệnh nhân đã tử vong ngày 29-11.

Trung tâm thẩm mỹ 'Key Beauty Center' nơi cô gái 25 tuổi tử vong với tấm biển đã 'bốc hơi"

Trung tâm thẩm mỹ 'Key Beauty Center' nơi cô gái 25 tuổi tử vong với tấm biển đã 'bốc hơi"

Sau khi nhận được thông tin, Thanh tra Sở Y tế đã phối hợp với Phòng Y tế và Công an Phường 8, quận Phú Nhuận tiến hành kiểm tra tại Trung tâm thẩm mỹ "Key Beauty Center".

Tại địa chỉ này, Sở Y tế ghi nhận không có biển hiệu (biển hiệu đã tháo gỡ), căn nhà hai tầng đang sửa chữa, các phòng trên tầng một và hai đã dọn sạch. Người thuê căn nhà trên để kinh doanh chăm sóc da đã trả nhà, dọn đi vào ngày 1-12.

Trước đó, tại Bình Phước, một cô gái 27 tuổi đã tử vong sau khi tự tiêm một chất không rõ tên vào cơ thể nghi mục đích làm đẹp, sau đó co giật, được người nhà đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tuy vậy trước khi nhập viện, bệnh nhân đã ngưng tim, ngưng thở…

Cần tìm hiểu kỹ về người phẫu thuật và cơ sở thẩm mỹ

Có thể nói, giáp tết là mùa “hốt bạc” của các điểm chăm sóc da, thẩm mỹ. Thông thường, giá dịch vụ làm trắng da bằng Vitamin C là 850.000 đồng/ buổi, giảm còn 250.000 đồng/ buổi, điều trị mụn có giá từ 1,5 - 2,8 triệu đồng, trị vết thâm có giá từ 1 - 5 triệu đồng (tùy diện tích da), trị nám, tàn nhang từ 3,5 - 7 triệu đồng, triệt lông từ 700.000 - 2 triệu đồng, trị sẹo từ 7 - 10 triệu đồng… Nhưng đến thời điểm hiện tại hầu hết các dịch vụ này đều đã được giảm giá từ 20 - 70%.

Bên cạnh đó, các dịch vụ làm đẹp như phun mày, phun môi, hút mỡ bụng, nâng mũi, làm ngực cũng được phái đẹp “săn đón” nhiệt tình.

Có thể nói, làm đẹp là nhu cầu tất yếu của mỗi cá nhân, song do dịch vụ này ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người nên nếu thiếu thận trọng dễ rơi vào cảnh”tiền mất, tật mang”.

Phân tích về những rủi ro từ các phương pháp làm đẹp, đặc biệt là phẫu thuật thẩm mỹ, Bác sỹ Nguyễn Thu Hà - chủ một cơ sở làm đẹp có tiếng tại Hà Nội cho biết, thời gian qua, hầu hết các ca tử vong đều diễn ra ở các cơ sở thẩm mỹ nhỏ, lẻ.

Thông thường ở những cơ sở này không đủ các thiết bị máy móc, nhân viên không phải là bác sĩ, nhân viên y nên không được đào tạo chuyên môn và không đủ kinh nghiệm để làm phẫu thuật thẩm mỹ.

Trong khi đó, các phòng khám chuyên khoa về thẩm mỹ, các phòng khám đa khoa có chuyên khoa thẩm mỹ chỉ được thực hiện các thủ thuật, phẫu thuật ở vùng mặt theo danh mục kỹ thuật đã được ngành y tế duyệt và chỉ thực hiện gây tê tại chỗ chứ không được dùng thuốc tiền mê hoặc gây mê toàn thân.

Các phẫu thuật phức tạp hơn và việc tiền mê hoặc gây mê cục bộ chỉ được thực hiện tại các bệnh viện chuyên khoa có khoa phẩu thuật thẩm mỹ tạo hình bởi gây mê là khâu quan trọng trong một cuộc phẫu thuật, nếu không kiểm soát đường thở tốt thì sẽ gây nguy kịch cho bệnh nhân.

Để đảm bảo an toàn, trước khi phẫu thuật thẩm mỹ hay thực hiện bất cứ phương pháp làm đẹp nào, chị em phải biết được tình trạng sức khỏe của bản thân, nhất là những người có bệnh lý về máu, tiểu đường, huyết áp, tim mạch…

Bên cạnh đó, mỗi cá nhân cần tìm hiểu kỹ về người thực hiện phẫu thuật cho mình phải là bác sĩ có nhiều kinh nghiệm chuyên môn, cơ sở làm đẹp đã được cấp phép, không nên ham rẻ đến các địa chỉ thiếu uy tín kẻo phải trả giá bằng cả tính mạng.