Bức xúc nạn xe dù ,“cò mồi”

ANTĐ - Xe khách ngang nhiên dừng đỗ bắt khách gây ùn tắc, “cò” ở các bến xe hoạt động ngày càng tinh vi, lái xe, phụ xe ngang nhiên tranh kéo khách, bến cóc vô tư tồn tại… Thực trạng này đang diễn ra nhức nhối tại các bến xe phía Nam Hà Nội gây mất trật tự ATGT. 

Xe khách xếp hàng trên đường Giải Phóng- Kim Đồng chờ bắt khách

Bất chấp cả lực lượng kiểm tra

Sau một thời gian tạm lắng, gần đây tình trạng các xe chở khách dừng, đỗ để bắt khách ngay ở cổng bến xe phía Nam Hà Nội đang có chiều hướng nóng trở lại khiến giao thông khu vực lân cận rơi vào cảnh lộn xộn. Các xe khách chạy vòng vo hoặc đi chậm như rùa trên đường để “vợt khách” gây mất trật tự, ùn ứ. 

Tại bến xe Giáp Bát, dù lệnh xe xuất bến đã được thực hiện, chiếc xe chạy tuyến Giáp Bát - Ninh Bình vẫn tìm cách nán lại trong bến hòng kiếm thêm hành khách. Hơn 30 phút, chiếc xe mới “bò” xong quãng đường chưa tới 300m. Bất chấp những lời nhắc nhở trên loa phóng thanh, những tiếng gậy gỗ của lực lượng kiểm soát bến đập mạnh vào sườn xe cũng chỉ giúp xe “nhích” thêm chút ít. Kể cả khi đã bị lực lượng chức năng nhắc nhở gay gắt, chiếc xe vẫn dạo bộ sát lề đường, “cò” xe tiếp tục chèo kéo, mời mọc và bắt khách giữa đường. Đây chỉ là một trong hàng trăm chuyến xe xuất phát từ bến xe Giáp Bát hàng ngày. Cũng bởi vậy, tình hình an ninh trật tự, ATGT tại khu vực xung quanh bến xe này luôn lộn xộn. 

Để “lách luật”, lái xe cho xe chạy chậm. Thậm chí, nhà xe còn mở hé cửa trên dọc đường gần các bến để khách nhanh chóng “phi thân” lên xe ngay trước mặt lực lượng chức năng.

Thừa nhận thực tế này, ông Nguyễn Hoàng Trung, Giám đốc Công ty Quản lý bến xe Hà Nội cho rằng, địa bàn bến xe Giáp Bát rất “nóng” về trật tự ATGT. Thời gian qua, tại hai bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm, tuyến đường Giải Phóng - Ngọc Hồi, 1B - Pháp Vân còn xảy ra tình trạng các phương tiện vòng vo dừng đỗ đón trả khách lộn xộn không đúng nơi quy định, gây mất an toàn giao thông bức xúc trong nhân dân. “Vào giờ cao điểm, trên tuyến đường Kim Đồng, Giải Phóng, rất nhiều xe khách liên tỉnh dừng đỗ đón trả khách đã gây ách tắc cục bộ”, ông Trung khẳng định.

Bắn tốc độ với xe “chạy rùa” bắt khách

Mở cửa, bắt khách khi đang chạy là hình ảnh thường thấy của các xe khách tuyến

Trung tá Đinh Văn Tuyên, Đội trưởng Đội Cảnh sát 113 Công an quận Hoàng Mai cho biết, chỉ trong vài ngày vừa qua, lực lượng công an quận đã xử lý được 173 trường hợp dừng đỗ đón trả khách sai quy định. Các trường hợp lái phụ xe vi phạm, cơ quan chức năng sẽ gửi thông báo đến lãnh đạo các bến xe để xử lý vi phạm bằng cách đình tài phương tiện và người lái.

Còn theo Thượng tá Phùng Văn Lê, Phó Trưởng phòng Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, xe khách, xe taxi bắt khách sai quy định là phổ biến. Để xử lý vi phạm này, lực lượng công an rất vất vả do họ chây ỳ thậm chí còn lợi dụng các đối tượng có tiền án tiền sự bảo kê. “Khi xử phạt thậm chí muốn giữ được xe vi phạm rất khó vì lái xe chống đối quyết liệt”. Ông Hoàng Văn Mạnh, Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT cho rằng, lực lượng liên ngành  cần dẹp vấn nạn xe chạy chậm dưới 10km trên trục đường Giải Phóng - Kim Đồng bằng cách bắn tốc độ. Ngoài ra, ông Mạnh cũng cho rằng, lực lượng chức năng cũng đang vướng chế tài xử lý do nhiều nhà xe lợi dung Thông tư số 5 của liên Bộ GTVT, Bộ Văn hóa - Thể Thao và Du lịch để hoạt động.

Được biết, nhằm chấn chỉnh hoạt động tại các bến xe, lực lượng liên ngành sẽ phân khúc, phân đoạn từng khu vực để có thể kiểm tra, xử lý những vi phạm từ 3-10 đến 31-12-2012. Theo đó, Cảnh sát trạm và Công ty Bến xe Hà Nội sẽ quản lý trong bến. Lực lượng Cảnh sát Giao thông, Cảnh sát Trật tự và lực lượng Thanh tra giao thông sẽ xử phạt các xe vừa xuất bến và các vi phạm trên đường. Ngoài ra, lực lượng liên ngành cũng kiến nghị Sở GTVT không cho xe dưới 29 chỗ ngồi được phép quay đầu xe trên đường Giải Phóng nút giao với Kim Đồng để tránh ùn ứ do tình trạng xe xếp hàng, nối đuôi nhau bắt khách.