BTC sân Long An thừa nhận để lọt vé giả

ANTĐ - Trong trận ĐTLA-HAGL chiều 11-1 xảy ra tình trạng hàng ngàn khán giả có vé nhưng không được vào sân. 

Trong số này có rất nhiều người đã phải bỏ số tiền gấp 5-10 lần mệnh giá gốc mua vé chợ đen để được vào xem trận đấu. Ngoài việc la ó, “tố” BTC lừa đảo, một nhóm CĐV đã xô đổ cửa ngay trước lối vào cho VĐV và va chạm với lực lượng bảo vệ sân dẫn đến 1 người bị thương. Nguyên nhân do nhiều người có vé giả vẫn vào sân “trót lọt” khiến những người có vé thật nhưng đến sau phải ở ngoài vì BTC đóng cửa sân do sợ quá tải.

Phó BTC sân Long An Vũ Đình Hà thừa nhận: “Chúng tôi biết có tình trạng vé giả song không thể kiểm soát hết được do lượng người vào quá đông. Để đảm bảo quyền lợi người xem, hôm qua 12-1, BTC sân đã hoàn lại tiền cho những khán giả có vé thật nhưng không vào được sân”. Trao đổi với phóng viên, Giám đốc điều hành CLB ĐTLA Võ Thành Nhiệm nói: “BTC sân đã làm đúng khi đóng cửa sân vì nếu cho hết số khán giả đó vào thì e rằng sân sẽ sập vì đã quá cũ, nhưng cũng nên rút kinh nhiệm, tránh ảnh hưởng tới quyền lợi khán giả”.