Brazil muốn mua vũ khí và hợp tác năng lượng với Nga

ANTĐ - Tổng thống Brazil Dilma Rousseff đã tỏ ý muốn sở hữu những vũ khí phòng không của Nga và hợp tác về năng lượng hạt nhân với Moscow trong cuộc gặp mặt với tổng thống Nga Vladimir Putin vào hôm 14/7.

Ông Putin đang có chuyến công du đến các nước Mỹ Latin nhằm tìm kiếm sự hợp tác về kinh tế và quốc phòng ở những thị trường mới.

Trong cuộc gặp vào hôm 14/7 ở cung điện Planalto, tổng thống Brazil Rousseff bày tỏ mong muốn được sở hữu các vũ khí phòng không của Nga và hợp tác với nước này trong lĩnh vực sử dụng năng lượng hạt nhân.

Hai nhà lãnh đạo Nga - Brazil đã có cuộc gặp mặt vào hôm 14/7

Bà Rousseff cho biết Brazil là một trong những quốc gia lớn trên thế giới và không hề muốn bị phụ thuộc vào một quốc gia nào trong thế kỉ 21.

“Chúng tôi cần phải có tự chủ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ”, bà Rousseff nói.

Tổng thống Putin cũng ngợi ca Brazil là đối tác lớn nhất của Nga ở châu Mỹ Latin và luôn có quan điểm thống nhất trong những vấn đề đặc biệt trên thế giới.

Cả 2 quốc gia đều tỏ ý muốn tăng cường hợp tác ở những ngành công nghiệp tiềm năng, đặc biệt là năng lượng. Hai nhà lãnh đạo Nga và Brazil cũng đã kí một vài thoả thuận bước đầu hợp tác về quân sự, kinh tế, công nghệ và y tế.

Vào hôm 15/7, ông Putin sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh các nước kinh tế mới nổi BRICS, diễn ra ở thành phố Fortaleza, miền đông bắc Brazil.

Ông Putin cũng đã có mặt trong trận chung kết World Cup 2014 ở Rio de Janerio giữa đội tuyển bóng đá nam Đức và Argentina. Ông cũng hứa sẽ đầu tư hàng tỉ USD vào cơ sở hạ tầng và sân vận động khi Nga là quốc gia chủ nhà của vòng chung kết World Cup 2018.