Bóng đá Triều Tiên toàn thắng, chưa thủng lưới tại ASIAD 19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Các đội tuyển bóng đá Olympic nam và nữ CHDCND Triều Tiên gây ấn tượng mạnh khi duy trì chuỗi trận toàn thắng và chưa thủng lưới bàn nào tại ASIAD 19.

ASIAD 19 đánh dấu sự trở lại của thể thao Triều Tiên và bóng đá Triều Tiên nói riêng tại đấu trường quốc tế, sau thời gian dài "đóng cửa" vì đại dịch Covid-19.

Ở môn bóng đá nam, đội tuyển Olympic Triều Tiên vừa có chiến thắng Bahrain 2-0 để ghi tên mình vào tứ kết. Trước đó, họ xếp nhất bảng F với 3 trận toàn thắng, lần lượt trước Đài Bắc Trung Hoa (2-0), Kyrgyzstan (1-0) và Indonesia (1-0).

Đội tuyển nữ Triều Tiên (áo đỏ) toàn thắng Singapore hai lượt trận với tổng tỉ số 17-0 để ghi tên vào tứ kết ASIAD 19

Đội tuyển nữ Triều Tiên (áo đỏ) toàn thắng Singapore hai lượt trận với tổng tỉ số 17-0 để ghi tên vào tứ kết ASIAD 19

Còn tại môn bóng đá nữ Á vận hội, các cô gái Triều Tiên sớm giành vé vào tứ kết sau hai lượt trận thắng Singapore lần lượt với tỉ số 7-0 và 10-0.

Như vậy tính tới thời điểm này, bóng đá Triều Tiên duy trì chuỗi trận toàn thắng và chưa để lọt lưới bàn nào ở cả nội dung cả nam lẫn nữ. Họ đồng thời là ứng viên nặng ký tranh chấp huy chương chung cuộc môn thể thao này.

Trong lịch sử Á vận hội, Triều Tiên là một trong 3 quốc gia từng vô địch bóng đá nữ, với các lần đăng quang năm 2002, 2006, 2014, và đang cùng Trung Quốc (vô địch 1990, 1994, 1998) dẫn đầu về thành tích.

Triều Tiên đồng thời là một trong 10 đội tuyển từng vô địch bóng đá nam Á vận hội, với lần đăng quang năm 1978.