Việt Nam có huy chương thứ 11 tại ASIAD Hàng Châu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng 28-9, ngày thi đấu chính thức thứ năm của ASIAD 19, đoàn thể thao Việt Nam đón huy chương thứ 11 từ môn bắn súng.

Tại chung kết 10m súng ngắn hơi nam diễn ra sáng 28-9, đội Việt Nam với 3 vận động viên gồm Lại Công Minh, Phạm Quang Huy, Phan Công Minh thi đấu tốt, đạt tổng điểm 1730, xếp thứ ba chung cuộc và giành huy chương đồng.

Thành tích của các xạ thủ Việt Nam chỉ kém huy chương vàng của Ấn Độ có 4 điểm và huy chương bạc của chủ nhà Trung Quốc 3 điểm.

Bộ ba xạ thủ Việt Nam giành huy chương đồng 10m súng ngắn hơi nam
Bộ ba xạ thủ Việt Nam giành huy chương đồng 10m súng ngắn hơi nam

Đây là tấm huy chương thứ hai của đội tuyển bắn súng sau huy chương bạc nhờ công Ngô Hữu Vương, đồng thời là huy chương thứ 11 của đoàn Việt Nam, tính tới 10h ngày 28-9.

Với 1 huy chương giành thêm, đoàn Việt Nam (1 huy chương bạc, 10 huy chương đồng) tiếp tục xếp hạng 22 trên bảng tổng sắp.

Trong khi đó, chủ nhà Trung Quốc giành thêm 4 huy chương vàng để củng cố ngôi nhất với tổng cộng 80 huy chương vàng.

Ở khu vực Đông Nam Á, Thái Lan tụt từ hạng 5 xuống 6, hoán đổi vị trí cho Ấn Độ - đoàn vừa có thêm huy chương vàng bắn súng.

Trong ngày thi đấu hôm nay, Việt Nam tranh tài 10 môn. Sau tấm huy chương đồng của bắn súng và thất bại của đội kiếm chém nam trong buổi sáng, đoàn tiếp tục hi vọng huy chương ở thể dục dụng cụ (3 vận động viên thi đấu từ 14h30), bơi (Nguyễn Huy Hoàng thi chung kết 800m lúc 20h16).

Việt Nam xếp hạng 22, tính tới 10h ngày 28-9

Việt Nam xếp hạng 22, tính tới 10h ngày 28-9