Bòn rút tiền nhà nước, 6 bị cáo hầu tòa

(ANTĐ) - Các bị cáo nguyên là Giám đốc, Phó giám đốc và cán bộ thuộc Công ty Xuất nhập khẩu và xây dựng nông lâm nghiệp Hà Nội (gọi tắt là Công ty Nông lâm) đã phải hầu tòa vì các tội danh “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, “Tham ô tài sản” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”…

Bòn rút tiền nhà nước, 6 bị cáo hầu tòa

(ANTĐ) - Các bị cáo nguyên là Giám đốc, Phó giám đốc và cán bộ thuộc Công ty Xuất nhập khẩu và xây dựng nông lâm nghiệp Hà Nội (gọi tắt là Công ty Nông lâm) đã phải hầu tòa vì các tội danh “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, “Tham ô tài sản” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”…

Nguyễn Công Tụng vì lý do sức khỏe không được tốt nên HĐXX cho phép ngồi tại chỗ trả lời
Nguyễn Công Tụng vì lý do sức khỏe không được tốt nên HĐXX cho phép ngồi tại chỗ trả lời

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, bị cáo Nguyễn Công Tụng (SN 1942, ở Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội - nguyên Giám đốc Công ty Nông lâm), là người trực tiếp tổ chức, ký hợp đồng nâng khống giá mua chồi dứa giống Cayen với Lưu Tuấn Kiệt (quốc tịch Trung Quốc) để bán cho Công ty xuất nhập khẩu Ngũ cốc (TP.Hồ Chí Minh) và ký hợp đồng vận chuyển chồi dứa giống với Công ty TNHH Bách Diệp (Hà Nội) để rút tiền chênh lệch chi sai nguyên tắc.

Trong vụ án này, Nguyễn Công Tụng đã giao cho nguyên Trưởng phòng Kế hoạch của Công ty Nông lâm là Nguyễn Tiến Hiện (SN 1961, ở phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội) thực hiện Dự án cung ứng chồi dứa giống, gây thiệt hại số tiền gần 600 triệu đồng. Trong quá trình thực hiện hợp đồng vận chuyển chồi dứa giống đi Gia Lai và Đắk Lắk, Trần Đức Long (SN 1956, ở tổ 22, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) - nguyên Giám đốc Xí nghiệp Chế biến nông sản xuất khẩu thuộc Công ty Nông lâm đã thông qua một số cơ sở vận tải, mua hóa đơn thuế giá trị gia tăng để hợp thức hóa việc nâng khống giá vận chuyển hàng chiếm đoạt số tiền hơn 400 triệu đồng.

Cùng với 2 đồng phạm trên, hành vi phạm tội của Đỗ Văn Thành (SN 1960, ở tổ 17, TT Cầu Diễn, huyện Từ Liêm, Hà Nội) nguyên Kế toán trưởng của Công ty Nông lâm cũng đã được làm rõ khi chỉ đạo thủ quỹ của công ty để ngoài sổ sách, chi tiêu sai nguyên tắc tài chính với số tiền hơn 200 triệu đồng. Trong một hợp đồng khác, cung cấp giống chồi dứa cho Công ty XNK Nông sản và thực phẩm chế biến Đà Nẵng, bị cáo Nguyễn Hữu Vang (SN 1952, ở phố Phan Văn Trường, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội) nguyên Giám đốc Xí nghiệp Kinh doanh xây dựng nhà thuộc Công ty Nông lâm đã tham ô hơn 45 triệu đồng và gây thiệt hại gần 200 triệu đồng từ việc tham mưu cho Tụng ký hợp đồng với Lưu Tuấn Kiệt nâng giá mua chồi dứa rồi lập hợp đồng vận chuyển khống.

Được biết, năm 1997, UBND TP Hà Nội giao cho Công ty Nông lâm làm chủ đầu tư dự án xây dựng vườn thực vật tại xã Phú Diễn, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Trong quá trình ký kết thi công gói thầu số 1 của dự án với Xí nghiệp Xây dựng công trình giao thông, các bị cáo Tụng, Thành và Vũ Kim Toàn (SN 1964, ở phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy) - nguyên Phó Giám đốc Công ty Nông lâm đã lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ để thu 10% giá trị gói thầu với số tiền là 400 triệu đồng, Toàn đã chiếm hưởng cá nhân 5 triệu đồng còn Thành thì lập các hồ sơ, chứng từ khống để hợp thức hóa số tiền trên.

Sau 2 ngày xét xử, chiều qua 1-7, TAND thành phố Hà Nội đã tuyên án đối với những bị cáo trong vụ án này. Bị cáo Nguyễn Công Tụng do có nhiều tình tiết giảm nhẹ, đã được HĐXX tuyên án 42 tháng tù giam. Các bị cáo Trần Đức Long 13 năm tù giam; Đỗ Văn Thành 27 tháng tù nhưng hưởng án treo; Nguyễn Hữu Vang 33 tháng tù nhưng hưởng án treo; hai bị cáo Nguyễn Tiến Hiện và Vũ Kim Toàn thời gian chấp hành hình phạt tù bằng thời gian tạm giam nên tuyên trả tự do ngay tại phiên tòa.

Nguyễn Hiếu