Bơi qua biên giới trốn truy nã

ANTĐ - Sau khi dùng dao đâm trúng tim đối thủ, Lê Văn Lực (SN 1987-ảnh), trú tại xã Hoằng Đại, TP Thanh Hóa bỏ trốn lên khu vực biên giới thuộc tỉnh Quảng Ninh, vượt biên bằng đường sông sang Trung Quốc lẩn trốn.
Bơi qua biên giới trốn truy nã  ảnh 1
Đối tượng Lê Văn Lực


Phòng 5 Cục Cảnh sát truy nã tội phạm - Bộ Công an, phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh, Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc)... vừa bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Lê Văn Lực, tại khu vực biên giới Việt - Trung. 

Theo tài liệu của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa: tối 30-7-2013, Đoàn viên thanh niên chi đoàn xã Hoằng Đại tổ chức liên hoan tổng kết trại hè. Khoảng 20h15, khi đang liên hoan, 2 anh Lê Thế Hùng và Lê Trọng Nhân, đi xe máy đến sân nhà văn hóa thôn Đồng Tiến gặp Lê Văn Lực cùng một số thanh niên đang đứng ở sân, hỏi thuê đèn nhấp nháy nhưng không được. Sẵn hơi men trong người, 2 nhóm lời qua tiếng lại đã xông vào đánh nhau. Trong lúc xô xát, anh Nhân bị một trong hai đối tượng là Lê Văn Lực và Lê Ngọc Tuấn dùng dao nhọn đâm một nhát trúng tim tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Lê Văn Lực và Lê Ngọc Tuấn bỏ trốn khỏi địa phương. 

Ngày 2-8-2013, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án giết người, gây rối trật tự công cộng; khởi tố 3 bị can liên quan về hành vi gây rối trật tự công cộng; đồng thời ra Quyết định truy nã đối với các đối tượng Lực và Tuấn. Để phục vụ công tác điều tra làm rõ thủ phạm giết anh Nhân, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm lập chuyên án bắt giữ Lực và Tuấn. Ngay khi phát hiện đối tượng Lực lẩn trốn ở gần biên giới thuộc tỉnh Quảng Ninh, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm - Công an tỉnh Thanh Hóa đã có công văn đề nghị Cục nghiệp vụ Bộ Công an phối hợp truy bắt. 

Được sự phân công, chỉ đạo của Lãnh đạo Cục Cảnh sát truy nã tội phạm, Phòng 5 đã phối hợp với tổ công tác của Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa, khẩn trương đi Quảng Ninh, phối hợp với Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm - Công an tỉnh Quảng Ninh truy tìm tung tích kẻ gây án. Qua xác minh, các trinh sát phát hiện đối tượng này đang lẩn trốn tại một khu trọ của người Việt Nam, cạnh khách sạn Giang Tây - gần bờ sông Bắc Luân, thuộc thị xã Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, cách biên giới Việt Nam không xa. Lãnh đạo CATP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã có công văn trao đổi với Công an thị xã Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) về việc phối hợp trao đổi thông tin bắt giữ đối tượng Lê Văn Lực. Ngày 10-8, khi đối tượng Lực bơi qua sông Bắc Luân để sang Móng Cái trở về Việt Nam thì bị tổ công tác bắt giữ. 

Tại trụ sở Công an, bước đầu Lực khai nhận chính là thủ phạm dùng dao chết anh Lê Trọng Nhân.