‘Bóc’ ổ nhóm cướp, tiêu thụ tài sản ‘đầy mình’ tiền án tiền sự

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Quá trình điều tra, truy xét ổ nhóm cướp, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội đã bóc gỡ thêm đường dây trộm cắp, tiêu thụ tài sản phi pháp.

Ngày 8-9, Cơ quan CSĐT CAQ Hoàng Mai cho biết, đơn vị đã cơ bản hoàn tất điều tra vụ án Cướp tài sản và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; xử lý 5 đối tượng liên quan.

Theo đó, 2 đối tượng bị khởi tố điều tra về hành vi Cướp tài sản là Dương Đức Anh (SN 1990) và Võ Hoài Nam (SN 1993), đều có 1 tiền án về tội Cướp tài sản và cùng trú tại phường Tương Mai, quận Hoàng Mai.

Các đối tượng trong vụ án

Các đối tượng trong vụ án

Ba đối tượng bị khởi tố về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có gồm: Trần Tuấn Anh (SN 1991; có 2 tiền án, 1 tiền sự); Nguyễn Lê Linh (SN 1988), cùng trú tại phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội); và Đặng Thanh Tùng (SN 1990, trú tại quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội).

CQĐT cũng đã làm rõ và đang tập trung truy bắt 2 đối tượng liên quan đến vụ án này về hành vi Trộm cắp tài sản.

Manh mối vụ án bắt nguồn từ đơn trình báo của anh Lê Văn Thuyết (trú tại huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội), gửi CAQ Hoàng Mai về việc bị nhóm đối tượng dùng hung khí cướp tài sản. Theo trình báo của người bị hại, qua mạng xã hội, anh Thuyết đặt mua một chiếc xe máy nhãn hiệu Vision không có giấy tờ. Sử dụng được thời gian ngắn, anh Thuyế rao bán lại chiếc xe trên nhóm "Mua bán xe máy không giấy tờ" với giá 6,5 triệu đồng. Rất nhanh, có 1 “vị khách” hẹn gặp anh Thuyết để thỏa thuận mua xe.

Chiều 6-7, anh Thuyết di chuyển đến khu vực đường Trương Định, phường Tương Mai để giao dịch, bán chiếc xe máy Vision mang BKS: 98H1 - 112.21. Tại đây, có 2 thanh niên chờ sẵn. Quá trình thỏa thuận, 2 người này đồng ý mua xe và yêu cầu anh Thuyết chở đi tìm “cây” ATM để rút tiền.

Sau một hồi lòng vòng tìm “cây” ATM, đến khu vực đường sông Sét thuộc tổ 10 phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai; 2 vị khách bảo anh Thuyết dừng xe, rồi bất ngờ rút dao đe dọa, cướp chiếc xe.

“Việc thu thập tài liệu phá án gặp không ít khó khăn, do… sự thiếu hợp tác của chính người bị hại. Nguyên nhân vì người bị hại ham rẻ, mua chiếc xe máy không có giấy tờ”, chỉ huy đội Cảnh sát hình sự CAQ Hoàng Mai cho biết.

Cùng với việc động viên anh Thuyết tích cực hợp tác, trinh sát hình sự CAQ Hoàng Mai phối hợp với CAP Thịnh Liệt và các địa bàn giáp ranh khẩn trương rà soát các đối tượng “nổi”. Bằng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an làm rõ và bắt giữ 2 đối tượng gây án là Nam và Đức Anh.

Qua xác minh, CQĐT xác định chiếc xe máy Honda Vision BKS: 98H1 - 112.21, tang vật vụ cướp, cũng là vật chứng của vụ trộm cắp tài sản. Chủ xe là chị V.T.Y (quê quán Thanh Hóa, tạm trú tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai), bị lấy trộm hôm cuối tháng 6-2021.

Mở rộng điều tra, đội Cảnh sát hình sự CAQ Hoàng Mai đã bắt giữ các đối tượng có hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có gồm Tuấn Anh, Linh và Tùng.

Tại cơ quan Công an, bộ ba khai nhận: khoảng đầu tháng 7-2021, qua bạn xã hội giới thiệu, Tuấn Anh và Linh biết 1 người tên là Tùng “cốm”, đăng tin rao bán 1 xe máy không giấy tờ với giá khoảng 4 triệu đồng.

Tuấn Anh và Linh hẹn gặp Tùng để xem xe, và trả giá mua xe là 3,5 triệu đồng. Sau đó, cũng qua mạng xã hội, Linh rao bán lại chiếc xe trên với giá 7 triệu đồng. Người mua xe chính là anh Thuyết, và được Linh giảm giá còn 6,8 triệu đồng.

Về Tùng “cốm”, tức Đặng Thanh Tùng; người này khai nhận có mối quan hệ quen biết với cặp đôi trộm cắp, cũng là anh em ruột, trú tại quận Hoàng Mai. Chính cặp đôi đang bỏ trốn này đã cung cấp nhiều xe máy có nguồn gốc bất minh để Tùng bán, kiếm lời bất chính.

Quá trình khám xét các đối tượng, CQĐT thu giữ vật chứng 13 chiếc xe máy các loại, 1 con dao, nhiều ổ khóa, chìa khóa, thanh kim loại…là tang vật, phương tiện, công vụ các đối tượng sử dụng để trộm cắp tài sản. Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.