- Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội: Cán bộ y tế phải thay đổi nhận thức, văn hóa ứng xử
- Một phụ nữ mang thai tử vong do nâng ngực, Bộ Y tế yêu cầu làm rõ nguyên nhân
- Vụ tai biến y khoa khiến 9 người tử vong tại Hòa Bình: Giám đốc thành lập đơn nguyên chạy thận trái phép

Kết quả siêu âm của sản phụ N. ở TTYT thị xã Hương Thủy là "thai tử lưu" nhưng ở BV Đại học Y-Dược Huế lại bình thường
Hôm nay, 14-9, Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em (Bộ Y tế) đã có công văn yêu gửi Sở Y tế Thừa Thiên – Huế yêu cầu báo cáo thông tin sự cố y khoa tại TTYT thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên – Huế).
Theo Bộ Y tế, đơn vị này đã nhận được phản ánh về việc chị Huỳnh Thị N. (25 tuổi, ở xã Vinh Phú, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế) đến khám thai tại TTYT thị xã Hương Thủy và được bác sĩ kết luận “thai 6 tuần tử lưu”. Tuy nhiên, khi đến khám lại tại Bệnh viện Đại học Y – Dược Huế thì chị N. lại được chẩn đoán thai nhi vẫn phát triển bình thường.
Trước vụ việc gây bức xúc này, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế Thừa Thiên - Huế kiểm tra và xử lý ngay các sai phạm (nếu có) của cá nhân và đơn vị thuộc TTYT thị xã Hương Thủy; cung cấp thông tin trung thực, chính xác tới gia đình bệnh nhân và cơ quan truyền thông.
Đồng thời, chỉ đạo, tăng cường kiểm tra các cơ sở chăm sóc sức khỏe sinh sản trong việc tuân thủ các quy trình chuyên môn kỹ thuật, nhất là quy trình sản khoa. Báo cáo về Bộ Y tế trước ngày 20-9.
Cũng trong ngày hôm nay, 14-9, Cục Quản lý Khám chữa bệnh – Bộ Y tế đã có công văn gửi Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) yêu cầu xác minh, xử lý ngay thông tin phản ánh về một trường hợp xin đi Mỹ điều trị nhưng bị bệnh viện gây khó khăn khiến bệnh nhân tử vong.
Theo phản ánh, bệnh nhân là Nguyễn Duy H. (19 tuổi), đã tử vong sau khi được gia đình đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu vì nghi viêm tụy cấp. Phía gia đình bệnh nhân cho rằng nguyên nhân dẫn đến tử vong là do sự tắc trách và thờ ơ của cán bộ nhân viên y tế trong bệnh viện.
Về vụ việc này, Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương xác minh thông tin phản ánh; xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan và nghiêm khắc xử lý theo đúng quy định; công khai kết quả xác minh, xử lý và báo cáo về Bộ trước ngày 27-9.