Bộ Y tế đề xuất nâng cấp 5 bệnh viện hạng đặc biệt, xây mới 3 bệnh viện cấp quốc gia

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Theo quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bộ Y tế đề xuất đầu tư, nâng cấp các bệnh viện tuyến trung ương với số vốn rất lớn…
Bệnh viện Việt Đức là 1 trong 5 bệnh viện hạng đặc biệt sẽ được nâng cấp

Bệnh viện Việt Đức là 1 trong 5 bệnh viện hạng đặc biệt sẽ được nâng cấp

Theo tài liệu Quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 do Bộ Y tế thực hiện, Bộ này đề xuất đầu tư, nâng cấp các bệnh viện tuyến trung ương để đảm nhận vai trò bệnh viện tuyến cuối, trên cơ sở rà soát lại các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế hiện nay.

Bên cạnh đó, nâng cấp một số bệnh viện tuyến cuối hạng đặc biệt (đa khoa, chuyên khoa) ở TP.HCM, Hà Nội, Huế, để đảm nhận vai trò của bệnh viện hiện đại ngang tầm một số nước trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương; giảm số người Việt Nam phải ra nước ngoài điều trị, đồng thời thu hút người nước ngoài đến khám chữa bệnh tại Việt Nam.

Cụ thể, 5 bệnh viện hạng đặc biệt được đề xuất sẽ nâng cấp thành bệnh viện hiện đại ngang tầm một số nước trong khu vực và quốc tế gồm: Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Chợ Rẫy.

Theo đề xuất của Bộ Y tế, với bệnh viện chuyên khoa tuyến Trung ương trên 1.000 giường bệnh, suất vốn đầu tư sẽ là hơn 4,42 tỷ đồng cho một giường bệnh, trong đó chi phí xây dựng là gần 2,2 tỷ đồng, chi phí thiết bị là hơn 2 tỷ đồng.

Ngoài ra, quy hoạch cũng dự kiến xây dựng mới 3 bệnh viện cấp quốc gia. Trong đó đầu tư một bệnh viện đa khoa tuyến cuối của vùng Tây Nguyên - xây mới Bệnh viện Đa khoa Trung ương Tây Nguyên tại tỉnh Đắk Lắk, Bệnh viện Nội tiết Trung ương TP.HCM và Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Trung ương Cần Thơ.