Bộ Y tế cần điều chỉnh cho hợp lý

ANTD.VN - Theo Thông tư 40 của Bộ Y tế năm 2014, nhiều người bệnh “bỗng nhiên” không được BHYT chi trả một số loại thuốc đắt tiền, mặc dù được kê đơn thuốc theo phác đồ của Bộ Y tế, Sở Y tế và bệnh viện thông qua. Nếu không được BHYT chi trả, nhiều gia đình sẽ rơi vào tình cảnh khốn đốn.

Ngay sau Thông tư 40 của Bộ Y tế, chính những người thầy thuốc đang điều trị cho người bệnh cũng thẳng thắn bày tỏ bức xúc. Nguyên nhân chỉ vì bệnh không có trong nội dung chỉ định sử dụng thuốc của nhà sản xuất. Quy định phải dùng thuốc theo hướng dẫn của nhà sản xuất không chỉ làm khổ người bệnh mà “trói tay” bác sĩ trong việc kê đơn thuốc cho người bệnh.

Trong khi đó, những loại thuốc được BHYT thanh toán 80% trước đây, nay áp dụng Thông tư 40 sẽ không được thanh toán. Bản thân các thầy thuốc cũng không thể giải thích cho người bệnh về quy định này, họ chỉ có thể cảnh báo rằng, nếu không có khả năng mua thuốc điều trị bệnh sẽ nặng hơn, nguy cơ tử vong cao. 

Một số bệnh viện đã chỉ ra sự vô lý và kiến nghị Bộ Y tế sửa đổi Thông tư 40, đồng thời đề nghị Bảo hiểm xã hội thanh toán BHYT đối với các loại thuốc mà chỉ định đã được ghi rõ trong phác đồ điều trị của bệnh viện, đặc biệt trong các “Hướng dẫn điều trị chuẩn” trên thế giới hiện hành, ngay cả khi các chỉ định này không có trong hồ sơ đăng ký thuốc của nhà sản xuất.

Trước những bất cập của Thông tư 40, trước những phản ứng của người trong cuộc, nhất là bức xúc của người bệnh, Bộ Y tế cho biết sẽ rà soát, sửa đổi, bổ sung thông tư này. Điều này có nghĩa người bệnh thêm gánh nặng trên vai đến khi Thông tư 40 được điều chỉnh cho hợp lý.