Bỏ vợ con ở quê, lên Hà Nội sống lang thang trộm cắp lấy tiền ăn chơi

ANTĐ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội  vừa  bắt giữ 2 đối tượng tỉnh ngoài chuyện hoạt động trộm cắp tài sản trên địa bàn Hà Nội. Thu giữ trong người các đối tượng 1 gói ma túy tổng hợp.

Hai đối tượng Huy (bên phải) và Trung (bên trái)

Hai đối tượng bị bắt giữ là Bùi Đình Trung, 26 tuổi, trú tại xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định và Nguyễn Quang Huy, 30 tuổi, trú tại xã An Hội, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

Đây là hai đối tượng nằm trong chuyên án đấu tranh, theo dõi của các trinh sát ma túy và hình sự Công an quận Thanh Xuân thời gian qua.

Vào khoảng 2h sáng ngày 4-10, khi hai đối Trung và Huy đang mang 1 chiếc xe máy vừa trộm cắp vào tối ngày 3-10 tại khu Đô thị Trung Hòa - Nhân Chính đi tiêu thụ thì bị Công an bắt giữ.

Ma túy, cóng hút ma túy và vam phá khóa

Tang vật thu giữ gồm 1 vam phá khóa cổ xe máy, 1 vam phá khóa từ xe máy, 1 bộ cóng dùng để hút ma túy và thu giữ trong người đối tượng Trung  7 gam ma túy tổng hợp.

Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận đã gây ra 6 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn Hà Nội, trong đó có 5 vụ chúng gây ra tại địa bàn quận Thanh Xuân. Cả hai từng có tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản và nghiện ma túy.

Chiếc xe máy tang vật trộm cắp

Trung và Huy đều đã có vợ con ở quê, nhưng gần 1 năm nay hai đối tượng rủ nhau sống lang thang vạ vật ở Hà Nội, đi trộm cắp xe máy lấy tiền ăn chơi và hút ma túy.

Hiện Công an quận Thanh Xuân đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giữ 2 đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.