- Số ca sốt xuất huyết tăng nhanh ở các tỉnh Tây Nguyên
- Chuyên gia đầu ngành nhận định dịch sốt xuất huyết ở Hà Nội sẽ phức tạp

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến kiểm tra công tác phòng chống SXH tại TP HCM
Ngày 19-7, Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh SXH năm 2019, nhằm tìm giải pháp phòng chống hiệu quả trước tình hình dịch SXH đang gia tăng nhanh, diễn biến phức tạp.
Theo Bộ Y tế, hiện nay đang là cao điểm mùa dịch SXH trên cả nước, đặc biệt ở các tỉnh khu vực phía Nam đang có số mắc tăng rất nhanh trong những tuần gần đây. Tại Hà Nội, số mắc SXH cũng đang gia tăng nhanh và tiềm ẩn nguy cơ bùng phát do điều kiện thời tiết hiện nay rất thuận lợi cho muỗi truyền SXH phát triển…
Trước tình hình trên, tại hội nghị đã thống nhất sẽ tổ chức 3 đợt chiến dịch diệt lăng quăng/bọ gậy quy mô lớn tại tất cả các tỉnh/ thành ngay từ tháng 7 này cho đến cuối năm để phòng chống SXH.
Cũng trong sáng nay, 19-7, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã có công văn gửi Chủ tịch UBND các tỉnh/ thành phố trên cả nước về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh SXH, trong đó nhấn mạnh số mắc SXH trong thời gian tới sẽ tiếp tục gia tăng và có thể bùng phát trên diện rộng nếu không quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dich bệnh.
Tại công văn này, Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo quyết liệt công tác diệt bọ gậy/loăng quăng trên địa bàn trong tháng 7, duy trì hoạt động 1 tuần/lần tại các khu vực có nguy cơ cao, 2 tuần/lần tại khu vực có chỉ số muỗi, loăng quăng, bọ gậy cao và 1 tháng/lần tại các khu vực còn lại.
Bên cạnh đó, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh tổ chức tốt việc thu dung điều trị bệnh nhân, hạn chế tối đa các trường hợp tử vong do SXH.