Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc không tham dự Khai mạc Đối thoại Shangri-la 11

ANTĐ - Ngày 1-6, khoảng 300 quan chức và chuyên gia an ninh đến từ 27 quốc gia, trong đó có hầu hết bộ trưởng quốc phòng các nước châu Á đã tới Singapore tham dự Hội nghị Thượng đỉnh An ninh châu Á lần thứ 11 hay còn gọi là Đối thoại Shangri-la 11. 

Tổng thống Indonesia phát biểu khai mạc hội nghị

Đối thoại Shangri-la 2012 mở đầu bằng bài diễn văn của Tổng thống Indonesia Susilo Bambang  Yudhoyono, diễn giả chính theo như thông lệ của Đối thoại Shangri-la. Trong thời gian 3 ngày, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận các vấn đề an ninh ảnh hưởng tới châu Á và khu vực như tự do hàng hải, ổn định khu vực và những nguy cơ an ninh đang nổi lên. 

Dẫn đầu phái đoàn hùng hậu tham dự diễn đàn năm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta sẽ giải thích rõ hơn với các nước khu vực về chiến lược tập trung vào châu Á – Thái Bình Dương của Mỹ. Phát biểu trước các phóng viên tối 31-5 trên đường tới Singapore, ông Panetta cho biết, Mỹ sẽ tăng cường sự hiện diện quân sự của nước này ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương thông qua các nước đồng minh thay vì lập căn cứ thường trực mới. Theo người đứng đầu Lầu Năm góc là lực lượng quân đội Mỹ - gồm tàu chiến, máy bay và binh sĩ - sẽ triển khai thực hiện các nhiệm vụ tạm thời phục vụ cho các cuộc tập trận, huấn luyện và tác chiến chung, cùng với đó là các nước đối tác cho phép Mỹ tiếp cận cảng, sân bay và các cơ sở khác.  

Đối lập với phái đoàn hùng hậu của Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt không tham dự Đối thoại Shangri-La năm nay. Thay vào đó, Bắc Kinh cử Trung tướng Nhiệm Hải Tuyền, Phó Giám đốc Học viện Khoa học quân sự làm trưởng đoàn. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Dương Ngọc Quân nhấn mạnh, việc bố trí nhân sự như vậy do “yêu cầu công việc”.