Bộ trưởng quốc phòng Nhật: 1 đảo cũng không để mất

ANTĐ - Vừa qua, trong một buổi trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình BS “Nippon Television”, Bộ trưởng quốc phòng Nhật Bản Itsuinori Odonera đã khẳng định: “Nhật quyết tâm 1 đảo cũng không để mất”.

Trong chương trình “Tin tức chuyên sâu” của đài truyền hình BS “Nippon Television”, ông Odonera đã trao đổi các nội dung liên quan đến tăng cường khả năng phòng thủ các cụm đảo trong “Đại cương kế hoạch phòng vệ” của Nhật Bản vừa mới xây dựng và nhấn mạnh, Nhật Bản không thể để mất dù chỉ là một đảo nhỏ.

Ông kêu gọi: “Diện tích hải dương của Nhật Bản đứng thứ 6 trên thế giới, chỉ một đảo cũng quyết định rất lớn đến diện tích mặt biển xung quanh. Nếu để kẻ địch chiếm mất 1 đảo, không chỉ mất đi 1 vùng lãnh thổ mà các nguồn lợi hải dương ở các khu vực lân cận cũng bị chiếm đoạt, hy vọng là nhân dân Nhật Bản hiểu được điều đó”.

Bộ trưởng quốc phòng Nhật: 1 đảo cũng không để mất ảnh 1

Biên đội tàu tác chiến, tàu đổ bộ Nhật hành trình trên biển

Về vấn đề Bộ quốc phòng Nhật Bản đã ra quyết định chính thức sẽ mua sắm phiên bản mới của máy bay vận tải cánh quạt nghiêng thế hệ mới V-22 Osprey, Bộ trưởng Odonera giới thiệu, loại máy bay này có khả năng vận chuyển lớn vận tốc cao, có thể nhanh chóng vận chuyển binh lính và trang bị đến các khu vực tác chiến. Ông nhấn mạnh: “Osprey sẽ trở thành loại trang bị vô cùng hiệu quả của lực lượng tự vệ Nhật Bản”.

Trong một động thái khác, cùng với “Đại cương kế hoạch phòng vệ”, Chính phủ Nhật Bản cũng song song đưa ra “Chiến lược bảo đảm an ninh quốc gia”, đề ra phương châm xây dựng lực lượng tự vệ Nhật Bản trong 10 năm tới. Trong đó nhấn mạnh, Trung Quốc liên tiếp xâm nhập vào khu vực quần đảo Senkaku, Nhật Bản cần phải tập trung cảnh giác, tăng cường lực lượng, trang bị chuẩn bị đối phó.

Về tư tưởng tác chiến khi quân địch tấn công “xâm lược” vào các cụm đảo tiền tiêu, một quan chức quốc phòng Nhật tiết lộ, trong khuôn khổ “Hiệp định an ninh chung Nhật-Mỹ” quy định, quân đội Mỹ sẽ đảm nhận nhiệm vụ tấn công hủy diệt các căn cứ quân sự của địch, nhiệm vụ tác chiến cụ thể sẽ do quân đội Nhật đảm nhận.

Bộ trưởng quốc phòng Nhật: 1 đảo cũng không để mất ảnh 2

Lực lượng phòng vệ Nhật luyện tập đổ bộ bằng xuống cao tốc

Khi đó, các chiến hạm hải quân thường trực trên biển và máy bay chiến đấu cất cánh từ các căn cứ xung quanh sẽ đồng loạt nổ súng, phóng tên lửa yểm trợ hỏa lực, lực lượng đổ bộ trên hạm dùng tàu cao tốc và xe chiến đấu lội nước vượt sóng đổ bộ lên đảo, lực lượng đổ bộ đường không sẽ dùng trực thăng đổ bộ trực tiếp lên các vị trí đã định để tái chiếm đảo.

Vị quan chức này cũng tiết lộ thêm, để chuẩn bị cho tình huống này, Bộ quốc phòng Nhật sẽ tăng cường thêm 2000 - 3000 quân, triển khai ở các đảo xung quanh Senkaku (Trung Quốc gọi là đảo Điếu Ngư), đảm bảo có thể nhanh chóng đổ quân xuống các cụm đảo khi tình huống đột ngột phát sinh.