Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan đến Mỹ vận động tăng hiện diện quân sự

ANTĐ - Ngày 19-5, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Tomasz Siemoniak đã đến thăm Mỹ và có cuộc hội đàm với người đồng cấp Mỹ Ashton Carter tại Lầu Năm Góc về các biện pháp tăng cường sự hiện diện quân sự của Mỹ và NATO tại nước này.

Sau cuộc hội đàm, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết trong một tuyên bố rằng: “Ngoài việc tiếp tục luân chuyển không quân Mỹ tại Căn cứ không quân Lask và các cuộc diễn tập và huấn luyện quân sự khác trong khuôn khổ Chiến dịch Quyết tâm Đại Tây Dương của Bộ Tư lệnh châu Âu, thì sự hiện diện của Mỹ tại Lực lượng Đa quốc gia ở Szczecin cũng được thảo luận”.

Theo tuyên bố, hai bộ trưởng còn thảo luận về việc ngân sách Sáng kiến Tái cam kết châu Âu đang được sử dụng như thế nào để tăng cường các cuộc diễn tập và huấn luyện, bao gồm cả các Lực lượng tác chiến đặc biệt, và để cải thiện cơ sở hạ tầng và cuối cùng có thể được sử dụng để triển khai tạm thời trang thiết bị huấn luyện tại châu Âu.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Tomasz Siemoniak và người đồng cấp Mỹ Ashton Carter
tại Lầu Năm Góc hôm 19-5

Bộ trưởng quốc phòng hai nước đã bày tỏ sự hài lòng về việc vị trí triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis trên bờ tại Redzikowo của Ba Lan đang được triển khai theo đúng kế hoạch.

Trong cuộc hội đàm, ông Carter đã “hoan nghênh quyết định của Ba Lan về việc mua hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot và cảm ơn Bộ trưởng Siemoniak về cam kết của Ba Lan tăng chi tiêu quốc phòng lên 2% GDP và cam kết hiện đại hóa quốc phòng của nước này”.

Ngoài ra, các vấn đề an ninh quan trọng, như cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine và các hoạt động của Mỹ và NATO tại Ba Lan, cũng là những chủ đề thảo luận chính trong cuộc hội đàm giữa bộ trưởng quốc phòng hai nước.

Về vấn đề cấu trúc lực lượng quân sự tương lai của NATO, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan cho biết: “Cấu trúc lực lượng NATO phải được thay đổi để giúp cho liên minh này có khả năng phản ứng không chỉ ở cấp lữ đoàn (3.000-6.000 quân), mà cò ở cấp sư đoàn (5.000-15.000 quân) và cấp quân đoàn (15.000-45.000 quân)”.