Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Kỷ luật Bí thư, Chủ tịch Đà Nẵng không ảnh hưởng gì đến APEC

ANTD.VN - Bộ trưởng-Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, việc kết luận ban đầu về sai phạm của Bí thư và Chủ tịch TP Đà Nẵng vừa qua đã được tính toán đầy đủ.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng trả lời tại buổi họp báo Chính phủ

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 3-10, báo chí đã đặt câu hỏi tới người phát ngôn của Chính phủ về việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương mới công bố kết luận sai phạm đối với Bí thư và Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. Việc xử lý này có ảnh hưởng đến Hội nghị APEC không?

Trả lời, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp, báo cáo Bộ Chính trị và có kết luận ban đầu về sai phạm của Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ.

“Việc kỷ luật, cảnh cáo Bí thư và Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng không ảnh hưởng gì đến việc tổ chức sự kiện APEC tới đây” - Bộ trưởng nêu rõ. Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, Hội nghị APEC là sự kiện chính trị quan trọng rất lớn, niềm vinh dự rất lớn của chúng ta. Sự kiện dự kiến sẽ có sự tham dự của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

 “Chúng ta cần chuẩn bị một cách kỹ càng. Việc kỷ luật một số lãnh đạo Đà Nẵng sẽ không làm ảnh hưởng và việc bố trí phương án thay thế đã được tính toán đầy đủ, đảm bảo hội nghị APEC diễn ra bình thường” - Bộ trưởng Mai Tiến Dũng một lần nữa nhấn mạnh.

Cũng liên quan đến công tác xử lý cán bộ sai phạm, báo chí đặt câu hỏi: Hai năm vừa qua có hàng loạt vụ án lớn (PVC, Phạm Công Danh…) được đưa ra xét xử, hàng loạt cán bộ lãnh đạo vướng vòng lao lý, có phải do quản lý cán bộ lỏng lẻo?

Trả lời vấn đề này, Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, hiện nay, cả hệ thống chính trị đều quyết tâm chống tham nhũng và tiêu cực; đẩy lùi tư tưởng tự diễn biến, tự chuyển hóa…

Rất nhiều câu hỏi về công tác xử lý cán bộ sai phạm được đặt ra tại buổi họp báo

“Vừa qua nhiều vụ sai phạm như việc cán bộ sử dụng bằng cấp không đúng, sử dụng ô tô biếu tặng, hay các vụ án nghiêm trọng tại ngân hàng, các tập đoàn kinh tế Nhà nước đều được điều tra và xem xét thật kỹ. Tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và quyết tâm của Chính phủ là công khai, minh bạch, xử lý đúng người, đúng tội và không có vùng cấm” – Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói.

Cũng theo người phát ngôn của Chính phủ, không chỉ các vụ án đặc biệt nghiêm trọng mà cả những vụ việc được báo chí dư luận quan tâm cũng được Chính phủ chỉ đạo xử lý dứt điểm và công khai minh bạch.

“Công tác quản lý cán bộ của chúng ta, trong một thời điểm nào đó, chỗ này chỗ khác có lúc chưa quản lý hết được, chưa đánh giá kỹ lưỡng. Tuy nhiên, khi phát hiện các vụ việc sai phạm thì đều được xác minh, kết luận và xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân có vi phạm. Ngay cả những người đã nghỉ hưu nhưng có vi phạm đều bị xem xét kỷ luật” – Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói thêm.