Bộ trưởng Bộ Công an: Xử lý các vụ án về chứng khoán, trái phiếu… góp phần cảnh tỉnh, răn đe

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, bên cạnh giải quyết các vụ án kinh tế, tham nhũng thì việc phát hiện, xử lý nhiều vụ việc về chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp… góp phần cảnh tỉnh, răn đe, tạo môi trường lành mạnh.
Bộ trưởng Tô Lâm giải trình các vấn đề đại biểu Quốc hội nêu
Bộ trưởng Tô Lâm giải trình các vấn đề đại biểu Quốc hội nêu

Cuối phiên thảo luận về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật tại Quốc hội chiều 8-11, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị - Bộ trưởng Bộ Công an đã phát biểu tiếp thu và giải trình ý kiến một số ĐBQH nêu.

Theo Bộ trưởng Bộ Công an, từ đầu 2022 đến nay, tình hình thế giới, trong nước đặt ra yêu cầu rất khó khăn, nặng nề trong công tác bảo đảm ANTT, phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật. Thực hiện các chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ, công tác đảm bảo an ninh quốc gia đã tiếp tục được tăng cường.

Trong nội địa, công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm cũng được đẩy mạnh, lực lượng công an đã xử lý tốt các vấn đề phức tạp ngay từ khi mới phát sinh, không để bị động, bất ngờ.

Nhờ đó, tội phạm về trật tự xã hội được kéo giảm 6,69%. Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, mặc dù Quốc hội không đặt ra chỉ tiêu về giảm số vụ phạm tội, vi phạm pháp luật, tuy nhiên Bộ Công an luôn phấn đấu thực hiện mục tiêu này vì việc kéo giảm tội phạm có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Năm 2022 cũng là năm thứ 4 liên tiếp đã thực hiện được giảm tội phạm.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng cho biết, tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án, vụ việc tham nhũng, các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đều vượt chỉ tiêu Quốc hội giao.

Công tác phát hiện, điều tra các vụ án, vụ việc kinh tế tham nhũng có bước tiến mới. Đặc biệt, theo Bộ trưởng Bộ Công an, việc phát hiện, xử lý nhiều vụ việc có chuyên môn sâu về chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp…, góp phần cảnh tỉnh, răn đe, tạo môi trường lành mạnh, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Cùng đó, công tác phòng chống tội phạm ma tuý được triển khai quyết liệt trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, bước đầu, đã thực hiện có hiệu quả việc ngăn chặn ma tuý từ xa. Phòng ngừa đấu tranh tội phạm sử dụng công nghệ cao ngày càng đạt được kết quả tốt hơn. Công tác điều tra, xử lý tội phạm được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Đáng chú ý là mặc dù khối lượng công việc rất lớn nhưng chất lượng điều tra, xử lý tội phạm ngày càng được nâng cao. Phương thức quản lý nhà nước về an ninh trật tự ngày càng được đổi mới.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng cho rằng, mặc dù tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật còn diễn biến phức tạp, nhưng nhìn chung tổng thể Việt Nam là quốc gia an ninh, an toàn so với mặt bằng chung của thế giới.

“Tôi lấy ví dụ về tội phạm giết người, trung bình trên thế giới là 6 vụ/100.000 dân/năm, tại Việt Nam xảy ra 1,2 vụ/100.000 dân/năm. Đây là mức thấp so với thế giới” – Bộ trưởng Tô Lâm chia sẻ và cho biết, kết quả này là nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị, các cấp các ngành, nhân dân trong đó có vai trò quan trọng của các cơ quan tư pháp, nhất là lực lượng Công an.

“Trên thực tế, có nhiều hi sinh, cống hiến, chiến công thầm lặng, bí mật mà chúng tôi không thể báo cáo hết trên diễn đàn Quốc hội. Tôi cho rằng, cần nhấn mạnh hơn nữa sự nỗ lực này để cử tri cả nước thêm tin tưởng, thấy được bức tranh tổng thể chung tích cực” – Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.